Sim Island – tiềm năng thúc đẩy kinh tế ban đêm của Phú Quốc

Sim Island – tiềm năng thúc đẩy kinh tế ban đêm của Phú Quốc
Nhận thấy vai trò quan trọng của kinh tế ban đêm, Sim Island đã được quy hoạch trở thành “thiên đường nhiệt đới không ngủ hàng đầu Việt Nam” nhằm tạo tiền đề cho sự bứt phá của kinh tế ban đêm tại Phú Quốc.

Kinh tế ban đêm - Cơ hội cho các quốc gia du lịch

Kinh tế ban đêm không phải là một khái niệm mới bởi vì thực tế từ các nước trên thế giới, kinh tế ban đêm đã mang lại những giá trị lớn, thúc đẩy đời sống kinh tế, xã hội; tạo giá trị thặng dư và góp một phần thu hút ngoại tệ. Có thể kể đến Mỹ, Anh, Úc và Châu Á không thể không nhắc đến Nhật Bản, Trung Quốc và cả Thái Lan.

Trong đó, thủ đô London được xem là điểm đến hàng đầu thế giới về cuộc sống ban đêm. Theo ghi nhận của NTIA, kinh tế ban đêm có giá trị khoảng 6% GDP nước Anh, tương đương 66 tỷ bảng Anh/năm. Quy mô nền kinh tế ban đêm Sydney hiện ước đạt 27,2 tỷ USD mỗi năm, tạo ra 234.000 việc làm. Nền kinh tế ban đêm ở Sydney được xem là yếu tố kinh tế có giá trị nhất tại Australia. Nhật Bản ước tính, quy mô thị trường có thể lên đến 400 tỷ yen (khoảng 3,7 tỷ USD) vào năm 2020 nếu mỗi du khách đến Nhật Bản chi tiêu thêm 10.000 yen (khoảng 92 USD) mỗi đêm.

Quốc gia gần với Việt Nam nhất là Thái Lan được người phương Tây ví Bangkok là thành phố không bao giờ ngơi nghỉ vì các hoạt động vui chơi giải trí diễn ra suốt ngày đêm ở đây. Trung bình, du khách tại Bangkok có thời gian lưu trú là 4,7 đêm và chi tiêu mỗi ngày khoảng 173USD. Năm 2018, Thái Lan đã vượt qua các quốc gia và lãnh thổ khác ở châu Á về lợi nhuận từ du lịch khi đạt 57 tỉ USD tiền du khách đổ vào nước này, gần gấp đôi Macau (36 tỉ USD), Nhật Bản (34 tỉ USD), Hồng Kông (33 tỉ USD) và Trung Quốc (33 tỉ USD).

Với thị trường Trung Quốc tuy không có một số liệu chính xác về nguồn thu từ kinh tế ban đêm nhưng được cho là đang ráo riết thắp sáng nền kinh tế này bằng hàng loạt các động thái tích cực. Theo các chuyên gia, kinh tế đêm có thể giúp kéo dài thời gian làm việc, tối ưu hóa cơ sở hạ tầng, tăng thêm việc làm cũng như dịch vụ, tiêu dùng nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Lợi ích kinh tế khổng lồ là lý do vì sao các quốc gia du lịch đã tìm cách thúc đẩy kinh tế ban đêm phát triển. Nhiều thành phố lớn còn được mệnh danh là “thành phố không ngủ” với các hoạt động sôi động đêm cũng như ngày.

Nhìn vào cách các quốc gia đang khai thác kinh tế ban đêm, Việt Nam là quốc gia có nhiều tiềm năng để phát triển ngành kinh tế này. Tại Việt Nam, thực trạng doanh thu du lịch và mức chi tiêu của du khách thấp có nguyên nhân không nhỏ từ khoảng trống trong việc khai thác các dịch vụ sau 12h đêm.

Kinh tế ban đêm đã lan tỏa mạnh mẽ tới nhiều quốc gia có ngành du lịch phát triển và Việt Nam không thể đứng ngoài cuộc. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có chỉ đạo yêu cầu các bộ, địa phương chủ động nghiên cứu chính sách kinh tế ban đêm mà Chính phủ Trung Quốc vừa ban hành. “Điều này sẽ tạo tiền đề lớn cho việc thúc đẩy phát triển kinh tế về đêm, đặc biệt là đối với phát triển du lịch tại Việt Nam.”

Sim Island – Thiên đường nghỉ dưỡng không ngủ

Xu hướng du lịch đang thay đổi, du khách có thói quen tận dụng hết khoảng thời gian lưu trú để có thể trải nghiệm được nhiều hơn tất cả các hoạt động vui chơi giải trí tại điểm đến. Đó cũng là lý do, nếu chỉ dừng lại các hoạt động ở thời gian ban ngày thì gần như bỏ phí một thị trường tiềm năng vào ban đêm. Để thúc đẩy du khách chi tiêu vào ban đêm thì các trung tâm mua sắm, ẩm thực, giải trí, các hoạt động vui chơi phải kéo dài thời gian hoạt động và nâng cấp chất lượng dịch vụ.

Sim Island – tiềm năng thúc đẩy kinh tế ban đêm của Phú Quốc ảnh 1 Hình ảnh phối cảnh dự án Sim Island Phú Quốc

Nhận thấy nhu cầu lớn của du khách khi đến với Phú Quốc, hầu hết đều sẵn sàng chi tiêu cho các hoạt động giải trí, mua sắm, ẩm thực…vì vậy Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng và Đô thị Hà Nội đã kiến tạo nên Sim Island là “thiên đường nghỉ dưỡng nhiệt đới không ngủ”. Bên cạnh các những dãy nhà phố đầy tính thời thượng mở ra cơ hội phát triển đa ngành nghề kinh doanh và cho thuê khách sạn hay các condotel được quản lý bởi Centara Hotels & Resorts đẳng cấp hàng đầu Thái Lan luôn mang lại trải nghiệm mang tính hoàng gia cho du khách, Sim Island quy hoạch hàng loạt các tiện ích để thu hút khách du lịch và tạo tiền đề phát triển kinh tế ban đêm.

Khu Quảng trường, công viên Đồi Sim với hàng loạt các hoạt động âm nhạc, nghệ thuật, giải trí sẽ được diễn ra hàng đêm là nơi lý tưởng cho các hoạt động vui chơi. Đại lộ Thương mại, trung tâm thương mại nơi hiện diện của các thương hiệu danh tiếng với đủ các loại mặt hàng cao cấp phục vụ nhu cầu mua sắm cho du khách.

Sim Island – tiềm năng thúc đẩy kinh tế ban đêm của Phú Quốc ảnh 2 Hình ảnh phối cảnh quảng trường Harmony tại Sim Island

Tất cả các món ăn đặc sắc nhất theo phong cách Á, Âu với nguyên liệu tươi mới từ biển Phú Quốc sẽ được phục vụ đến du khách tại Nhà hàng Đồi Sim, Khu ẩm thực làng Chài… Nơi du khách có thể tận hưởng các bữa tiệc hải sản bất cứ thời điểm nào trong ngày.

Rạp chiếu phim quy mô hàng đầu Phú Quốc sẽ được mở cửa phục vụ khách du lịch không giới hạn thời gian. Ngoài ra, Trung tâm Karaoke, Night Club đẳng cấp Quốc tế sẽ là điểm đến thú vị giúp du khách có được nhiều những giây phút thư giãn và vui vẻ bên bạn bè và người thân. Khu vui chơi thám hiểm dưới lòng đất, Khu vui chơi giải trí trong nhà, Khu vui chơi giải trí trên biển cung cấp đầy đủ các hoạt động cho tất cả các thành viên trong gia đình.

Với tất cả những tiện ích của Sim Island, chắc chắn sẽ mang lại sắc màu tươi mới, để lại dấu ấn độc đáo cho khách du lịch khi đến với Phú Quốc. Hình ảnh của đảo Ngọc không còn là hòn đảo hoang sơ chỉ có biển đẹp và nắng vàng mà còn là thiên đường nghỉ dưỡng nhiệt đới không ngủ, nơi mọi hoạt động sẽ được diễn ra trong suốt những kỳ nghỉ dài. Sim Island kỳ vọng sẽ gia tăng lượng du khách đến và kéo dài thời gian lưu trú tại Phú Quốc, đồng thời sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng doanh thu của du lịch cũng như tạo tiền đề cho kinh tế ban đêm Phú Quốc ghi dấu ấn trong chiến lược phát triển kinh tế ban đêm của Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
TPO - Đại diện pháp luật một số doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án bất động sản ở Hòa Bình, Quảng Ninh... bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Trong đó, bà L.H.L. bị tạm hoãn xuất cảnh do Công ty Cổ phần Đô thị sinh thái Dầu khí Hòa Bình - chủ đầu tư dự án La Saveur De Hoà Bình nợ thuế hơn 1.000 tỷ đồng.