Siêu thị tại TPHCM tạm ngừng đón khách, nhân viên soạn sẵn hàng đi chợ hộ người dân

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 23/8, tất cả các siêu thị tại TPHCM đã tạm ngừng phục vụ khách hàng trực tiếp, thay vào đó, siêu thị tiếp nhận đơn hàng từ các địa phương gửi đến hoặc chỉ cho lực lượng đi chợ hộ vào mua sắm thay người dân.

Tại Satramart - Siêu thị Sài Gòn (quận 10, TPHCM), các nhân viên đã tất bật từ sớm. Trong đó, đơn hàng siêu thị này phục vụ đều từ các phường của quận 10 gửi đến.

Theo bà Đỗ Thị Dậu – Giám đốc Satramart Siêu thị Sài Gòn cho biết, siêu thị đang phối hợp với quận 10 bán hàng “combo” (trọn gói), đã chuyển combo và bảng báo giá đến phòng kinh tế quận 10. Sau đó, Phòng kinh tế sẽ gửi thông tin đến Chủ tịch các phường trên địa bàn, phường sẽ gửi đến tổ dân phố, tổ dân phố gửi thông tin đến người dân.

“Dựa trên đơn hàng này, tổ tình nguyện của khu phố sẽ chuyển đơn hàng và thanh toán tiền cho cán bộ đầu mối tại phường để nhập dữ liệu đặt hàng trước 9h30 hằng ngày để chuyển về phòng kinh tế. Từ đây, các đơn hàng được tổng hợp và chuyển về cho siêu thị, cửa hàng để chuẩn bị soạn hàng hóa trước 11h30 hằng ngày. Hàng sẽ được đóng gói và chuyển giao về điểm tập kết của khu phố từng phường trong sáng hôm sau, người dân sẽ thanh toán khi nhận hàng” – bà Dậu cho biết.

Siêu thị tại TPHCM tạm ngừng đón khách, nhân viên soạn sẵn hàng đi chợ hộ người dân ảnh 1
Siêu thị tại TPHCM tạm ngừng đón khách, nhân viên soạn sẵn hàng đi chợ hộ người dân ảnh 2

Nhân viên kiểm tra đơn hàng, số lượng từng món

Hiện, hệ thống này cũng đã hoàn thành mẫu 6 combo thực phẩm khác nhau để giới thiệu đến khách hàng. Các mẫu combo có giá bình quân từ 200.000-300.000 đồng đa dạng mặt hàng từ trứng, rau, hành ngò đến thịt gà, thịt bò, heo... Tuy nhiên do nhu cầu người dân muốn đặt đơn hàng có thể sử dụng trong vòng 1 tuần nên siêu thị sẽ tiếp tục có thêm 6 combo nữa. Bên cạnh đó, người dân cũng được lựa chọn thêm số lượng theo nhu cầu.

“Các combo này chỉ phục vụ duy nhất trong quận 10. Trên thông tin của các combo có quy trình đặt hàng, số điện thoại của siêu thị. Hiện nay, việc bán hàng được triển khai thông qua phường, do đó người dân không nên đặt hàng ở đường link nào khác để tránh bị lừa” – bà Đỗ Thị Dậu cảnh báo.

Trong khi đó, trao đổi với báo Tiền Phong, đại diện MM Mega Market cho biết, 4 siêu thị của hệ thống này vẫn mở cửa, và sẽ giao hàng bằng xe tải có mã QR code. Tuy nhiên siêu thị vẫn đang chờ chỉ đạo của địa phương và chưa có combo cụ thể.

Đại diện Aeon Việt Nam cho hay, tất cả các hoạt động mua bán hàng hóa, lương thực thực phẩm của người dân sẽ được các cơ quan địa phương hỗ trợ thực hiện, nhằm hạn chế tối đa việc người dân ra khỏi nhà.

Riêng tại siêu thị AEON Tân Phú, siêu thị đã làm việc với đại diện 2 phường Sơn Kỳ và Tân Quý của quận Tân Phú để chuẩn bị hàng hóa theo các đơn đặt hàng của từng tổ dân phố/ phường theo tần suất và khu vực quy định. Danh sách các combo hàng hóa dựa trên nhu cầu cơ bản của người dân, đảm bảo đầy đủ thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô, đồ dùng sát khuẩn… sử dụng trong 2 tuần.

Một số hình ảnh bên trong siêu thị lên combo, soạn đơn hàng cho khách:

Siêu thị tại TPHCM tạm ngừng đón khách, nhân viên soạn sẵn hàng đi chợ hộ người dân ảnh 3

Trong siêu thị Sài Gòn ngày 23/8, chỉ có nhân viên tất bật soạn hàng theo đơn trước đó từ các phường của quận 10 gửi đến, các đơn vị "đi chợ hộ" cũng được vào mua sắm; riêng khách hàng lẻ, khách cá nhân không được vào siêu thị.

Siêu thị tại TPHCM tạm ngừng đón khách, nhân viên soạn sẵn hàng đi chợ hộ người dân ảnh 4

Thịt được đóng gói sẵn, phân từng bịch theo yêu cầu của đơn hàng

Siêu thị tại TPHCM tạm ngừng đón khách, nhân viên soạn sẵn hàng đi chợ hộ người dân ảnh 5

Ngoài các combo siêu thị soạn sẵn, khách hàng còn được đặt thêm nhiều món khác như hoa tươi hay bánh kẹo...

Siêu thị tại TPHCM tạm ngừng đón khách, nhân viên soạn sẵn hàng đi chợ hộ người dân ảnh 6

Siêu thị đầy ắp hàng tươi ngon, giá bình ổn

Siêu thị tại TPHCM tạm ngừng đón khách, nhân viên soạn sẵn hàng đi chợ hộ người dân ảnh 7

Đại diện một đơn vị phường của quận 10 đi chợ hộ cho người dân

Siêu thị tại TPHCM tạm ngừng đón khách, nhân viên soạn sẵn hàng đi chợ hộ người dân ảnh 8

Đại diện siêu thị Sài Gòn động viên tinh thần nhân viên tình nguyện thực hiện "3 tại chỗ" từ ngày 23/8.

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.