Siêu sao Ronaldo tính bỏ bóng đá sang... đấm bốc?

TPO - Siêu sao Ronaldo mới đây đã có buổi tập đấm bốc với nhà vô địch quyền Anh hạng trung Gennady Golovkin.

Tiền đạo Ronaldo của Juventus có những chia sẻ thú vị về tình yêu của anh dành cho môn quyền Anh sau buổi tập cùng tay đấm Golovkin.

“Chơi bóng là niềm đam mê của tôi nhưng tôi rất thích xem các môn khác trên TV. Tôi sẽ chọn xem quyền Anh hay UFC thay vì xem bóng đá”, Ronaldo nói.

Nhà vô địch Golovkin hướng dẫn Ronaldo một số kỹ thuật cơ bản trong quyền Anh. Cầu thủ người Bồ Đào Nha nói thêm rằng quyền Anh bổ sung nhiều kỹ năng cho bóng đá.

“Sút bóng cũng như tung cú đấm vậy, cần kỹ thuật và sức mạnh. Hồi ở M.U tôi cũng đã tập đấm bốc. Luyện tập môn này rất hữu ích cho môn bóng đá vì nó giúp rèn giác quan và cách di chuyển”, Ronaldo hào hứng.

Tuy nhiên khi được tay đấm Golovkin “rủ” sang nghiệp quyền Anh, Ronaldo đã phá lên cười và từ chối.

“'Tôi không nghĩ vậy. Mùa hè năm ngoái, tôi đã có một cuộc trò chuyện với tay đấm Joshua và cảm thấy mình đã lớn tuổi, chậm chạp đi. Chưa kể, các võ sĩ đã tích luỹ tư duy, động lực và kinh nghiệp suốt nhiều năm rồi, phức tạp lắm”, tiền đạo Juventus cho biết.

Trong sự nghiệp của mình, Gennady Golovkin thắng 40 trận và chỉ để thua một trận duy nhất. Ngày 18/12 tới đây, tay đấm này sẽ bảo vệ danh hiệu vô địch thế giới hạng trung trong trận đấu với Kamil Szermeta.

Còn Ronaldo là một trong hai ngôi sao bóng đá hay nhất 10 năm qua. Anh vừa lọt vào đội hình sao bóng đá vĩ đại nhất lịch sử của tạp chí France Football.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.