‘Siêu dự bị’ lập công, Liverpool thoát hiểm ngoạn mục trên sân Newcastle

Các cầu thủ Liverpool ăn mừng bàn quyết định.
Các cầu thủ Liverpool ăn mừng bàn quyết định.
TPO - Bàn thắng muộn của tiền đạo dự bị Divock Origi đã giúp Liverpool thoát hiểm ngoạn mục và rời sân St James Park của Newcastle với 3 điểm trọn vẹn trong tay.

Ở trận này, HLV Jurgen Klopp tiếp tục sử dụng đội hình rất mạnh bất chấp cuộc “tái đấu” với Barca ở phía trước. So với trận thua 0-3 ở Camp Nou cách đây ít ngày, Liverpool chỉ có 3 sự thay đổi khi Lovren, Henderson và Sturridge được ra sân ngay từ đầu. Trong khi đó, Newcastle cũng sử dụng các cầu thủ tốt nhất họ đang có với quyết tâm “ngáng đường” đối thủ.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, trận đấu đã diễn ra rất hấp dẫn với các tình huống đôi công đẹp mắt của hai đội. Các bàn thắng nhờ thế đến liên tiếp trong vòng 30 phút đầu tiên. Ngay ở phút 13, Liverpool đã mở tỉ số nhờ cú đánh đầu dũng mãnh của Van Dijk. Thế nhưng, niềm vui của đội khách chỉ kéo dài được 7 phút. Sự lỏng lẻo của hàng thủ khiến Liverpool trả giá đắt ở phút 20. Cho dù Alexander-Arnold kịp cản phá cú sút của Rondon ngay trên vạch vôi nhưng anh và thủ môn Alisson đều không thể làm gì khác khi Christian Atsu ập vào sút bồi.

Đến phút 28, Liverpool lại vượt lên dẫn trước nhờ công của Mohamed Salah. Từ quả tạt của Alexander-Arnold bên cánh phải, tiền đạo người Ai Cập đã sút bóng một chạm bằng chân không thuận khiến thủ môn Newcastle bó tay chịu thua. 2-1 nghiêng về Liverpool cũng là tỉ số của hiệp một.

‘Siêu dự bị’ lập công, Liverpool thoát hiểm ngoạn mục trên sân Newcastle ảnh 1 Pha ghi bàn đẹp mắt của Mohamed Salah
Bước sang hiệp hai, Newcastle bất ngờ tràn lên tấn công phủ đầu. Nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp ở phút 55 bằng bàn gỡ hòa của Salomon Rondon. Từ pha đá phạt góc phải, Manquillo đánh đầu chuyền bóng cho Rodon dứt điểm một chạm trong vòng cấm đội khách Cú sút chân trái của Rondon nhanh và mạnh đến mức thủ môn Alisson chỉ biết chôn chân đứng nhìn bóng bay vào lưới.

Bị gỡ hòa, mọi chuyện càng trở nên khó khăn hơn cho Liverpool khi Salah dính chấn thương nặng ở phút 68. Sau pha va chạm rất mạnh với thủ môn Newcastle, Salah đã bị choáng và phải nằm cáng rời sân, nhường chỗ cho Origi. Trước đó, HLV Jurgen Klopp cũng tung Shaqiri vào thay Wijnaldum nhằm tăng cường sức mạnh tấn công.

Không có Salah, hàng công của Liverpool thi đấu cực kỳ bế tắc. Tuy nhiên, họ bất ngờ có bàn thắng quyết định ở phút 86. từ quả đá phạt bên cánh phải, Shaqiri tạt bóng chính xác cho Origi đánh đầu ghi bàn cận thành, ấn định chiến thắng 3-2 cho The Kop!

Với 3 điểm có được, Liverpool một lần nữa tạm chiếm ngôi đầu giải Ngoại hạng Anh với 2 điểm nhiều hơn Man City. Nếu Man City không thể thắng Leicester ở trận đấu muộn nhất vòng này, Liverpool sẽ giành quyền tự quyết ngôi vô địch.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.