Hàng nghìn CĐV Liverpool ký tên đòi UEFA treo giò Messi

Hình ảnh cho thấy Messi đã dùng tay đấm Fabinho
Hình ảnh cho thấy Messi đã dùng tay đấm Fabinho
TPO - Cho rằng đội nhà chịu bàn thua oan uổng, các CĐV Liverpool đã cùng nhau ký tên yêu cầu UEFA treo giò Lionel Messi ở trận lượt về vòng bán kết Champions League.

Ở trận lượt đi vòng bán kết Champions League tại Camp Nou vừa qua, Liverpool đã thua đậm Barca 0-3 và còn rất ít cơ hội đi tiếp. Đáng chú ý, bàn thua thứ 3 của The Kop đến từ một tình huống tranh cãi. Pha quay chậm cho thấy Messi đã có hành động giống như đấm vào đầu Fabinho, nhưng trọng tài lại thổi phạt tiền vệ của Liverpool lỗi cản người không bóng. Không những vậy, Messi còn được cho là “ăn gian” khi thay đổi vị trí đặt bóng trước khi sút phạt tung lưới thủ môn Alisson.

Bất mãn vì đội nhà chịu bàn thua không đáng có, các CĐV Liverpool đã tung clip Messi chủ động nhảy lên đấm vào đầu Fabinho lên mạng xã hội và cùng nhau ký tên yêu cầu UEFA treo giò tiền đạo của Barca. Lá đơn kiến nghị này được CĐV Liverpool soạn thảo trên trang web nổi tiếng Change.org với tựa đề: “Yêu cầu án phạt nguội cho Messi sau hành vi đấm vào đầu của Fabinho”. 

Lá đơn viết: “Về cơ bản, Messi nhận được quả đá phạt trong tình huống đấm vào đầu Fabinho, rồi ghi bàn. Tôi cảm thấy việc này cần được UEFA xem lại”. Ngay sau khi xuất hiện, lá đơn trên đã nhận được hàng nghìn chữ ký của các CĐV Liverpool từ khắp nơi trên thế giới. Cùng với đó, rất nhiều người tiếp tục bình luận chỉ trích tổ trọng tài bắt chính ở Camp Nou.

Tuy nhiên, các chuyên gia bóng đá cho rằng hành động của các CĐV Liverpool chỉ nhằm giải tỏa sự ức chế. Bởi lẽ lá đơn kiến nghị trực tuyến của họ không có đủ tính pháp lý để UEFA xem xét. Sau trận đấu ở Camp Nou, các trọng tài cũng không có báo cáo gì bất thường về tình huống của Messi và Fabinho. 

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.