Siêu cò Mendes bị 'ném đá' vì đám cưới siêu sang

Đám cưới của Mendes.
Đám cưới của Mendes.
TPO - Đám cưới lại với cô vợ Sandra Barbosa là dịp để Jorge Mendes khoe sự giàu có và cả những mối quan hệ tầm cỡ của mình trong làng bóng thế giới. Tuy vậy, sự hào nhoáng và tốn kém của nó khiến người dân Bồ Đào Nha không hài lòng, nhất là khi đất nước này đang trong cơn bão khủng hoảng tài chính.  

Hôm 2/8 vừa qua, “siêu cò” Jorge Mendes đã làm đám cưới lại với cô vợ Sandra Barbosa. Đám cưới được tổ chức tại Lisbon này vô cùng hoành tráng với sự hiện của rất nhiều gương mặt đình đám trong làng bóng đá. Cụ thể, để tổ chức lễ cưới, Mendes đã bỏ ra 100.000 euro để thuê lại toàn bộ nhà thờ Sao Joao Batista và cả trung tâm văn hóa, hội nghị Serralves Foundation.

Chưa hết, Mendes còn bỏ ra thêm 500.000 euro nữa để thuê 100 cảnh sát đảm bảo an ninh, điều tiết giao thông, thuê người giữ xe, rồi đầu bếp và nhân viên phục vụ lo thực phẩm, ăn uống… cho thực khách. Theo tiết lộ, có 350 khách đã tới dự và họ đều phải có một “mã an ninh” được Ban tổ chức lễ cưới gửi tới mail cá nhân từ trước đó khoảng 1 tuần.

Hầu hết các khách mời đều có liên quan đến bóng đá, từng quen biết với Mendes, có thể kể ra Joan Laporta – cựu Chủ tịch Barcelona, Florentino Perez – Chủ tịch Real Madrid, Miguel Angel Gil Marin – GĐĐH Atletico Madrid, Roman Abramovich – chủ sở hữu Chelsea, Peter Lim – chủ sở hữu Valencia, Nasser Al-Khelaifi - chủ sở hữu PSG, rồi Sir Alex Ferguson, Lendoiro, Pepe, Coentrao và đặc biệt không thể thiếu Cristiano Ronaldo.

Ronaldo đóng vai trò là chủ hôn và đã tặng chú rể Mendes món quà là một hòn đảo ở Hy Lạp có giá trong khoảng từ 10-100 triệu euro. Những khách mời khác cũng mang tới những món quà rất giá trị, tương xứng với một đám cưới hoành tráng và tốn kém mà “siêu cò” Bồ Đào Nha tổ chức. Theo thống kê, tổng tài sản của các khách mời bằng 10% GDP của cả nước Bồ Đào Nha.

Cũng chính vì khách mời toàn thuộc hạng giàu có và đám cưới cũng tốn kém nên nó gặp phải không ít những chỉ trích. Rất nhiều người dân Bồ Đào Nha không vui trước cách vung tiền của cả Mendes lẫn Ronaldo khi mà đất nước này đang trong vòng xoáy của cuộc khủng hoảng tài chính. Họ cho rằng cả hai nên có những việc làm ý nghĩa hơn thay vì vì vung tiền khoe độ giàu có.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.