'Siêu' cá voi có kích cỡ ngang với khủng long

Hình ảnh mô phỏng Basilosaurus khi trưởng thành với chiều dài trung bình từ 12 đến 20m.
Hình ảnh mô phỏng Basilosaurus khi trưởng thành với chiều dài trung bình từ 12 đến 20m.
Ít ai biết rằng tổ tiên của loài cá voi ngày nay là Basilosaurus, loài cá voi cổ đại khổng lồ sống vào khoảng thời gian 34 triệu năm trước.

Không giống như loài cá voi ngày nay, Basilosaurus có vây giống mái chèo tương tự như vây của loài hải cẩu và chiếc đuôi dài.

Một con Basilosaurus trưởng thành có chiều dài trung bình từ 12 đến 20 m.

Sở dĩ người ta gọi loài vật này là Basilosaurus (tiếng Latin có nghĩa là vua của loài bò sát) là bởi các thợ săn tìm thấy hóa thạch sinh vật này ở bang Louisiana, Mỹ vào năm 1832 lầm tưởng nó với một loài khủng long mới.

Phần quai hàm dài cùng với bộ răng sắc nhọn trên hóa thạch cũng khiến nhiều người lầm tưởng đây là một loài bò sát cổ đại.

Hình dáng thực sự của Basilosaurus vẫn là một bí ẩn cho tới tháng 6/2015 khi các nhà khảo cổ học phát hiện bộ hóa thạch loại cá voi này tại Thung lũng Wadi Al-Hitan ở Wadi al-Hitan, Ai Cập.

Theo đó, người ta nhận thấy rằng đặc điểm nổi bật nhất của Basilosaurus là người chúng rất thanh mảnh. Ngược lại với các loài động vật biển khác, Basilosaurus chuyển động linh hoạt giống như lươn ngày nay.

Basilosaurus đã tiến hóa cho cơ thể thuôn dài giống như rắn biển giúp nó có thể bơi nhanh hơn. Hộp sọ của loài cá voi này hẹp, nhỏ so với cơ thể chứng tỏ nó có lực cắn mạnh.

Phần cơ bắp bám ở xương sống của Basilosaurus yếu trong khi xương sống của nó rỗng và chứa chất lỏng cho thấy sinh vật này không phải là loài lặn sâu hay bơi nhanh trong khoảng thời gian dài nhưng vẫn có thể di chuyển với tốc độ bất ngờ để tấn công con mồi. 

Theo Theo VTC News
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.