Showbiz 29/3: Lâm Bảo Ngọc trầm cảm khi thi Ca sĩ mặt nạ

TPO - Lâm Bảo Ngọc cho biết thời điểm thi Ca sĩ mặt nạ, cô đã tự ý dừng thuốc trầm cảm dù bác sĩ chưa cho phép.

Xuất hiện trong chương trình Lời tự sự, Lâm Bảo Ngọc chia sẻ cô từng phải đối mặt với chứng bệnh trầm cảm. "Trong tập đầu tiên của Ca sĩ mặt nạ, tôi tự ý dừng thuốc trầm cảm mặc dù bác sĩ chưa cho phép".

Tuy nhiên, nhờ âm nhạc và những tràng vỗ tay của khán giả giúp cô có thêm năng lượng, suy nghĩ tích cực và thoát khỏi chứng trầm cảm.

Showbiz 29/3: Lâm Bảo Ngọc trầm cảm khi thi Ca sĩ mặt nạ ảnh 1

Cũng trong chương trình này, Lâm Bảo Ngọc cho biết cô tự hào vì đã trút bỏ được hình ảnh cũ, xây dựng hình tượng âm nhạc mới, mang đến phong cách mới mẻ trong âm nhạc.

Khi được hỏi có bao giờ cảm thấy ngoại hình là cản trở, Lâm Bảo Ngọc chia sẻ: "Tôi luôn nói đùa, kiếp sau nếu được đầu thai thì xin chân sẽ dài thêm 20 cm. Trước đây tôi cũng hay băn khoăn nếu mình ưa nhìn, ăn hình hơn hay có thân hình đẹp hơn để mình trình diễn cuốn hút thì chắc mình dễ dàng hơn trên con đường nghệ thuật".

Lâm Bảo Ngọc khẳng định càng trưởng thành, cô tự tin giọng hát có lượng khán giả riêng.

“Trên khắp thế giới chứ không phải mỗi Việt Nam, sẽ có tệp khán giả ưa nhìn, có tệp khán giả ưa nghe và có tệp khán giả đòi hỏi cả hai. Chính vì lẽ đó, tôi luôn cố gắng để xuất hiện không quá xấu xí hoặc không được chỉn chu. Nhưng giọng hát phải đảm bảo để những ai chưa yêu mình qua phần hình thể vẫn cảm thấy rung động", cô nói.

‘Nữ hoàng vai phụ’ Ôn Bích Hằng kể góc khuất trong nghề

Chia sẻ trong chương trình Người kể chuyện đời, “nữ hoàng vai phụ” Ôn Bích Hằng kể cô đến với nghề diễn rất tình cờ. Sinh ra trong gia đình có truyền thống làm giáo viên, bản thân Ôn Bích Hằng cũng thi đậu sư phạm nhưng không theo học vì trúng “tiếng sét ái tình”.

Showbiz 29/3: Lâm Bảo Ngọc trầm cảm khi thi Ca sĩ mặt nạ ảnh 2

Sau khi kết hôn, cô theo học ngành kinh tế và làm việc trong công ty xuất nhập khẩu. Do thường xuyên tham gia phong trào văn nghệ tại công ty nên cô lọt vào “mắt xanh” của trợ lý đạo diễn, được mời đi đóng phim Ảo ảnh.

“Phim đó tôi chỉ được đóng mấy phân cảnh nhưng tôi thích lắm. Tôi bắt đầu nhờ người quen giới thiệu đóng phim, bản thân cũng nỗ lực học hỏi diễn xuất. Sau phim Ảo ảnh, tôi được nhận vai phim Đất và lửa, được hơn 20 phân đoạn. Nhưng đóng phim này tôi bị đạo diễn la dữ lắm, vì tôi đóng đơ quá mà. Người nhà tôi xem phim cũng thất vọng về tôi lắm. Mọi người bảo sao đi nhận cái vai gì chưa đóng đã hết, mà đóng dở dữ vậy”, Ôn Bích Hằng nhớ lại.

Theo Ôn Bích Hằng, cô gặp khá nhiều khó khăn khi theo nghiệp diễn, phải chuyển nhiều công ty. Thậm chí, chồng cô không tin tưởng, thường xuyên cãi vã, mâu thuẫn.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn đối diện với sự phân biệt từ chính trong đoàn phim.

“Vai quần chúng thì không bao giờ được người trang điểm hỗ trợ. Vào đoàn phim tôi cúi đầu chào nhưng không ai thèm nhìn. Tôi nghĩ nhiều người cũng gặp tình trạng như tôi. Nhưng tôi không trách những người từng khiến mình phải chịu nhục một cách vô lý như vậy, vì họ không hiểu thì không đáng trách”, cô chia sẻ.

Tính đến hiện tại, Ôn Bích Hằng đã theo nghề khoảng 20 năm và đạt được thành công nhất định. Tuy nhiên cô vẫn cảm thấy tiếc nuối vì bản thân không được đào tạo bài bản.

Đông Nhi sắp đón con gái thứ hai

Tối 28/3, ca sĩ Đông Nhi và ông xã Ông Cao Thắng mở tiệc mừng khi biết giới tính con thứ hai. Theo đó, cặp đôi mời bạn bè, người thân chơi trò đoán giới tính em bé thứ hai.

Khách mời sẽ gắn râu giả nếu chọn giới tính em bé là nam. Ngược lại, nếu dự đoán là nữ, mọi người sẽ chọn sticker "team girl".

Showbiz 29/3: Lâm Bảo Ngọc trầm cảm khi thi Ca sĩ mặt nạ ảnh 3

Sau cùng, Đông Nhi lật tấm bảng màu hồng và bật ca khúc Pink Girl, đồng thời thông báo sẽ đón con gái thứ hai vào cuối năm nay.

Trước đó, Đông Nhi xác nhận mang bầu lần hai vào dịp 14/2. Đây cũng là món quà kỷ niệm ngày lễ tình yêu mà cô dành cho Ông Cao Thắng. Thời điểm đó, Ông Cao Thắng bày tỏ sự hồi hộp khi đón tin vui lúc cả nhà du lịch ở Đà Lạt.

Tin liên quan