Quy định trong đám cưới Quang Hải - Chu Thanh Huyền ở khách sạn 5 sao

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Khác với đám cưới tại quê nhà, vợ chồng cầu thủ Quang Hải đưa ra một số quy định phục vụ cho bữa tiệc tại Hà Nội ngày 6/4. 

Sau đám cưới đón 1.2000 khách ở quê nhà Đông Anh (Hà Nội) hôm 28/3, vợ chồng Quang Hải - Chu Thanh Huyền tiếp tục tổ chức tiệc cưới tại khách sạn hạng sang ở Hà Nội ngày 6/4. Đây là nơi cầu thủ Đỗ Duy Mạnh và cô dâu Nguyễn Quỳnh Anh từng làm đám cưới năm 2020.

Khác với lễ cưới ở quê, tiệc ở khách sạn quy định về trang phục của khách tham dự. Theo đó, dresscode là ba màu navy, beige và ghi. Chủ tiệc ghi rõ những màu sắc không phù hợp gồm màu đen, trắng, hồng pastel, xanh pastel. Bên cạnh đó, đám cưới quy định khách mời không hút thuốc.

Quy định trong đám cưới Quang Hải - Chu Thanh Huyền ở khách sạn 5 sao ảnh 1

Quang Hải - Chu Thanh Huyền tiếp tục tổ chức tiệc cưới tại khách sạn 5 sao ở Hà Nội ngày 6/4. Ảnh: Đức Nguyễn.

Tiệc diễn ra từ 17h30-22h ngày 6/4, trong đó 18h bắt đầu khai tiệc, cử hành hôn lễ, sau đó là game show và "after party" - tiệc vui cùng bạn bè sau đám cưới.

Dự kiến tiệc cưới ngày 6/4 của tiền vệ CLB CAHN đón nhiều đồng nghiệp, người nổi tiếng… Hôm 28/3, ca sĩ Hòa Minzy, diễn viên Bảo Hân, vợ chồng Văn Hậu – Doãn Hải My, cầu thủ Duy Mạnh, Văn Toàn, Hồ Tuấn Tài… đều đến chúc mừng ngày trọng đại của Quang Hải.

Thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam, trưởng thành từ giải U23 châu Á 2018, như Công Phượng, Quang Hải, Xuân Trường, Duy Mạnh… nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Đám cưới của các cầu thủ nổi tiếng cũng đều đưa ra quy định. Hôn lễ Công Phượng – Viên Minh, khách mời phải quẹt thẻ cưới mới được vào. Ban tổ chức sẽ gửi lại hình ảnh cho khách mời sau bữa tiệc qua mã QR.

Đám cưới cặp Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My yêu cầu khách mời mặc trang phục theo ba màu chủ đạo là hồng phấn, xám và be. Trong khi tiệc cưới của Duy Mạnh – Quỳnh Anh diễn ra trong mùa dịch COVID-19, khách mời được yêu cầu rửa tay sát khuẩn, hành vi hút thuốc cũng bị cấm. Buổi tiệc có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng nên tính riêng tư được đề cao, đơn vị tổ chức khuyến cáo khách mời không livestream. Các đơn vị truyền thông bị hạn chế tác nghiệp sau tiệc chính lúc 18h để đảm bảo hình ảnh đẹp cho cô dâu-chú rể.

MỚI - NÓNG