Showbiz 12/6: MC Diệu Linh phải cấp cứu vì bệnh ung thư chuyển biến xấu

TPO - Bệnh ung thư máu của MC Diệu Linh chuyển biến nặng, cô phải cấp cứu chuyển từ Viện Huyết học sang Bệnh viện Bạch Mai.

MC Diệu Linh phải cấp cứu vì bệnh ung thư chuyển biến xấu

Showbiz 12/6: MC Diệu Linh phải cấp cứu vì bệnh ung thư chuyển biến xấu ảnh 1  

Bác sĩ CKII Võ Thị Thanh Bình, Trưởng Khoa Ghép tế bào gốc, Bệnh viện Huyết học - truyền máu Trung ương - người đang trực tiếp điều trị cho MC Diệu Linh thông tin, bệnh của nữ MC tiến triển nặng và từ sáng qua, 11/6 cô đã phải chuyển sang bệnh viện Bạch Mai nằm phòng cách ly đặc biệt.

Bác sĩ Võ Thị Thanh Bình cho hay, Diệu Linh mắc bệnh Lơxêmi kinh dòng lympho, một thể bệnh ung thư máu mạn tính. Người mắc bệnh này đa số thuộc nhóm độ ác tính thấp và diễn tiến chậm, tuy nhiên Diệu Linh lại là trường hợp thuộc nhóm độ ác tính cao nên bệnh tiến triển nhanh. Bác sĩ Bình cũng cho hay, ghép tủy là phương án duy nhất nếu muốn bệnh nhân có cơ hội khỏi bệnh để sống, cho dù đây là một phương pháp có nguy cơ tử vong cao (khoảng 10 - 20%).

Tuy nhiên, để có thể ghép tủy, Linh cần một số điều kiện như bệnh của cô phải thuyên giảm, toàn trạng cần tốt hơn và quan trọng là có người cho tế bào gốc. Bác sĩ Bình nhấn mạnh, tế bào gốc được hiến phải tương thích ít nhất 50% với người bệnh nên các bác sĩ sẽ tìm kiếm từ những người có cùng huyết thống ruột thịt với Linh như anh trai và bố mẹ, sau đó đến họ hàng.

Nếu không phù hợp, có thể tính đến phương án tìm nguồn cho từ cộng đồng. Tuy nhiên, theo bác sĩ Bình, đây là phương án rất khó thực hiện trong điều kiện Việt Nam bây giờ bởi khó tìm nguồn người hiến không cùng huyết thống ở cộng đồng. Về kinh phí ghép tủy, bác sĩ Bình thông tin, mặc dù được bảo hiểm hỗ trợ, Diệu Linh vẫn phải chuẩn bị thêm một khoản ước tính từ 600 đến 800 triệu đồng. (THEO VIETNAMNET)

Nghệ sĩ và cộng đồng mạng phẫn nộ vụ sư cô bạo hành tiểu ni

Showbiz 12/6: MC Diệu Linh phải cấp cứu vì bệnh ung thư chuyển biến xấu ảnh 2  

Vụ việc sư cô Thích Nữ Hạnh Thảo - trụ trì chùa Long Nguyên, quận 4 (TP. HCM) nắm tóc, liên tiếp tát vào hai bên má của tiểu ni vì cho rằng bé gái này nói dối đang khiến dư luận và một số nghệ sĩ Việt vô cùng bức xúc. Theo đó, mới đây trên mạng xã hội xuất hiện 1 đoạn clip ngắn ghi lại cảnh sư cô Hạnh Thảo bắt đệ tử giữ tay một tiểu ni (khoảng 10 tuổi) để mình liên tiếp đánh và tát vào má tiểu ni nói trên. Cũng theo nội dung đoạn clip thì tiểu ni bị phạt vì nói dối sư cô, mặc dù tiểu ni khóc nức nở và liên tục cầu xin nhưng sư cô không dừng lại hành động của mình. (XEM CHI TIẾT)

Dàn sao ‘Harry Potter’ đồng loạt lên tiếng phản bác nữ tác giả J.K. Rowling

Showbiz 12/6: MC Diệu Linh phải cấp cứu vì bệnh ung thư chuyển biến xấu ảnh 3  

Mới đây, trên trang Twitter cá nhân, Emma Watson viết: “Những người chuyển giới là người như chính họ tự nhận, và họ xứng đáng có được cuộc sống mà không liên tục bị đặt câu hỏi về giới tính. Tôi muốn những người theo dõi tôi biết rằng, tôi và rất nhiều người khác trên thế giới nhìn nhận, tôn trọng và yêu các bạn vì chính con người các bạn”. Động thái này được cho là để phản bác phát biểu bị cho là phân biệt giới tính trước đó của nữ tác giả J.K. Rowling. Cụ thể, hồi cuối tuần trước (6/6), “mẹ đẻ” tiểu thuyết Harry Potter dẫn tiêu đề một bài báo về “những người có kinh nguyệt” và viết: “Tôi chắc chắn có từ dành riêng cho những người này. Ai đó giúp tôi. Wumben? Wimpund? Woomud?”. (XEM CHI TIẾT)

Phương Mỹ Chi trực tiếp làm việc với anti-fan ‘nguyền rủa’ ông bà

Showbiz 12/6: MC Diệu Linh phải cấp cứu vì bệnh ung thư chuyển biến xấu ảnh 4  

Tối 8/6, Phương Mỹ Chi gây chú ý trên mạng xã hội khi đăng tải “tâm thư” khá dài bày tỏ thái độ bức xúc trước tin nhắn xúc phạm ông bà nội đã mất của nữ ca sĩ nhí. Trong bài đăng, giọng ca “Thương về miền Trung” khẳng định sẽ cùng ê kíp tìm ra hướng giải quyết tốt nhất. Đến tối ngày 11/6, Phương Mỹ Chi chia sẻ lên fanpage và kênh Youtube chính thức đoạn clip ngắn, ghi lại cuộc làm việc trực tiếp với anti-fan tên A.P. Được biết, sau khi “tâm thư” được đăng, A.P có hồi đáp trên fanpage của Phương Mỹ Chi là không nhắn tin xúc phạm ông bà cô. (XEM CHI TIẾT)

MC Tuấn Tú lần đầu vào vai phản diện, sẵn sàng bị khán giả ‘chửi’

Showbiz 12/6: MC Diệu Linh phải cấp cứu vì bệnh ung thư chuyển biến xấu ảnh 5  

Vai Quốc trong “Về nhà đi con” của Tuấn Tú dần dần được khán giả yêu mến, dù ban đầu bị chê hơi cứng. Sau nhiều năm vắng bóng trong phim ảnh, Tuấn Tú dần nhập vai ông bố khá ngọt. Tuy nhiên, Vai thẩm phán Quang trong “Lựa chọn số phận” của đạo diễn Mai Hồng Phong có vẻ là bước ngoặt của anh. Đây là vai phản diện, dùng mọi thủ đoạn để chứng tỏ năng lực và “dìm” người khác. Chính vì thế anh nói vui sắp tới "không dám livestream nữa vì chắc chắn vai diễn mới này sẽ bị khán giả ghét”, Tuấn Tú nói. (XEM CHI TIẾT)

Quá nhiều cảnh nóng bạo liệt, ‘365 Days’ được ví với ’50 sắc thái’

Showbiz 12/6: MC Diệu Linh phải cấp cứu vì bệnh ung thư chuyển biến xấu ảnh 6  

“365 Days” (tên gốc 365 Dni) là bộ phim 18+ của Ba Lan do Barbara Białowas đạo diễn, dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của Blanka Lipinska. Kể từ khi phát sóng trên nền tảng chiếu phim trực tuyến Netfix vào ngày 7/6, bộ phim tình cảm lãng mạn duy trì vị trí trong top đầu xem nhiều ở nhiều quốc gia như Mỹ, Đức, Pháp, Hà Lan. Ở Việt Nam, tính đến thời điểm hiện tại, “365 Days” dẫn đầu top 10 thịnh hành. Tuy nhiên, theo Forbes, bộ phim không hút khách bởi diễn xuất hay cốt truyện hấp dẫn, thay vào đó là nhờ những cảnh sex quá bạo liệt và “cơn sốt” trên trang mạng xã hội TikTok. (XEM CHI TIẾT)

Huỳnh Hồng Loan lên tiếng về phát ngôn đàn ông nghèo không thông minh gây tranh cãi

Showbiz 12/6: MC Diệu Linh phải cấp cứu vì bệnh ung thư chuyển biến xấu ảnh 7  

Sau chia sẻ về vấn đề việc đàn ông giàu, nghèo, diễn viên Huỳnh Hồng Loan vấp phải nhiều ý kiến trái chiều của dư luận. Đối mặt với những ý kiến trái chiều của dư luận về quan điểm của mình, chia sẻ với Tiền Phong, Huỳnh Hồng Loan cho biết: “Trong lần hỏi nhanh đáp nhanh với báo chí, cụ thể, đó là phần trả lời cho câu hỏi lựa chọn giữa người đàn ông giàu nhưng không có ngoại hình và đàn ông nghèo nhưng đẹp trai thì bạn chọn ai. Vì đó là câu hỏi nhanh nên Loan không thể nào nói hết ý. Tất nhiên ai cũng sẽ chọn như tôi. Người ta thường nói trai tài gái sắc thì mình nên chọn người có tài chứ không phải quan trọng ngoại hình mà người đó không làm được gì”. (XEM CHI TIẾT)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG