Sexy dance tấn công bục giảng

Sexy dance tấn công bục giảng
Các hình ảnh, clip quay lại cảnh học sinh, sinh viên biểu diễn các động tác "khêu gợi" ngay trên bục giảng với trang phục hở hang làm mất đi thiện cảm của nhiều người.

Loạn trường dạy nhảy

Học viên sexy dance đa phần đều ở độ tuổi học sinh, sinh viên, bao gồm cả nam lẫn nữ, chúng tôi như được mở rộng tầm mắt và choáng với sự phát triển đến chóng mặt của các lớp dạy nhảy múa hiện đại.

Bạn T.N.L (16 tuổi, ngụ quận 4, TP.HCM) chia sẻ: "Các bạn trẻ thích sexy dance kể từ khi được tiếp xúc và thường xuyên theo dõi sự phát triển của các nhóm nhạc Hàn Quốc, Nhật Bản… Ở Việt Nam, lối nhảy bốc lửa của các nữ ca sỹ Hồ Ngọc Hà, Hoàng Thùy Linh… cũng phần nào ảnh hưởng đến sở thích của giới trẻ".

L. cho biết thêm: "Sexy dance là một thể loại nhảy múa hiện đại, các động tác rất đơn giản nhưng uyển chuyển và dễ học, nam nữ đều học được. Vì vậy, các trung tâm văn hóa quận, huyện ở TP.HCM hầu như đều có lớp dạy nhảy múa hiện đại. Từ nhà văn hóa quận, nhà thiếu nhi đến các trung tâm thể dục thể thao hoặc cá biệt có nơi dùng phòng tập thể hình, thẩm mỹ tận dụng khoảng không gian thoáng mát và rộng rãi để dạy nhảy".

Việc dạy sexy dance ở các câu lạc bộ tư nhân hay ở những trung tâm văn hóa quận huyện được đầu tư có phần kỹ lưỡng và chu đáo hơn. Trước mỗi khóa học, các trung tâm này cho dán thông báo tuyển sinh khắp nơi, với những dòng quảng cáo chi tiết, mô tả điệu nhảy và hình ảnh minh họa có tính hấp dẫn cao…

Những giáo viên tay ngang như Nhung, một vũ công của nhóm nhảy nổi tiếng không hiếm mà lại chiếm đa số, chưa kể một số thuộc vài nhóm nhảy hạng thấp có mấy năm kinh nghiệm nhảy múa cũng đua nhau mở lớp dạy sexy dance tại nhà.

N.N.H (22 tuổi, ngụ quận 5, TP.HCM), thành viên nhóm nhảy H.T cho biết: "Thường cát sê của nhóm nhảy không đủ để trang trải cuộc sống, nhiều thành viên của nhóm phải kiếm thêm bằng cách nhận học viên. Chúng tôi chỉ dạy nhảy múa hiện đại, nhưng do tính chất yêu thích và chuộng "mốt" sexy dance của học viên nên tôi phải tìm hiểu thêm một số động tác như lắc hông, hất tóc, đá chân, nâng ngực... đưa vào bài nhảy. Tại các lớp học này, chúng tôi vừa có thêm thu nhập vừa có thể phát hiện ra các học viên có năng khiếu để bổ sung vào nhóm nhảy".

Ngoài các hình thức trên, các bạn trẻ còn có thể tự học qua những clip dạy nhảy "khêu gợi" tràn lan trên nhiều mạng xã hội như Facebook, Youtube, Twitter... Nguyễn Tân N. (17 tuổi, ngụ Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết: "Học phí cho khóa học sexy dance không hề rẻ, ở tuổi còn đi học như tụi em thì không dư dả để theo học. Nếu say mê, tụi em cứ mở mạng Internet tìm những clip nhảy và tập theo, cũng dễ chứ không khó lắm, không đòi hỏi nhiều kỹ thuật như mấy kiểu nhảy kia".

Bối rối với khiêu dâm và hiện đại

Bạn Nguyễn Tú Trinh (25 tuổi, ngụ quận 10, TP.HCM) có quan điểm giống với đa số các bạn trẻ yêu thích sexy dance cho biết: "Theo tôi, bộ môn sexy dance không hề có lỗi trong việc xuất hiện ngày càng nhiều các clip nhảy khiêu dâm ngay trên bục giảng của các bạn trẻ. Cái sai thuộc về người dạy và người học chưa đủ chuyên môn và hiểu biết, không áp dụng đúng hoàn cảnh và đẩy những động tác lành mạnh đi lệch hướng, khiến nó trở nên khiêu khích và lệch lạc thẩm mỹ".

Chị Nguyễn Ánh Đào (24 tuổi, quận 5, TP.HCM) thành viên vũ đoàn Windows cho biết: "Tôi có bốn năm nhận học viên dạy nhảy hiện đại. Học viên học nhảy với hai mục đích khác nhau, đa số học nhảy hiện đại, sexy theo kiểu các nhóm nhảy Hàn Quốc, một phần không nhỏ học nhảy để đi bar, đi vũ trường. Bản thân các động tác nhảy múa hiện đại dù có sexy đi chăng nữa cũng nằm trong khuôn khổ cho phép và thể hiện tính nghệ thuật chứ không phô như các động tác kích dục của vũ nữ ở các vũ trường. Động tác sexy nghệ thuật hay mang tính khiêu dâm phụ thuộc nhiều vào cách diễn tả, các vận dụng của học viên".

Mặt khác, giáo viên dạy nhảy ở hầu hết các lớp đều là thành viên của các nhóm nhảy, chưa từng học qua nghiệp vụ sư phạm, không hề có giáo án, giáo trình hợp lý. Tất cả đều dạy theo yêu cầu của học viên, ai muốn học gì thì dạy nấy, không định hướng cũng như giảng dạy tác dụng. Nguyễn Minh Trung (18 tuổi, ngụ quận 10, TP.HCM) chia sẻ: "Nhiều thầy dạy nhảy bị đồng tính, thường lợi dụng việc hướng dẫn các động tác để ép sát người, uốn éo rồi sờ vào chỗ kín của bọn em".

Hiện nay, phong trào thành lập nhóm nhảy rồi ra công viên tập luyện khá nhiều. Với không gian thoải mái, không người giám sát hướng dẫn, các bạn tự trao đổi, bày cho nhau cách tập. "Nhiều lúc cao hứng, các bạn biểu diễn những động tác sexy có phần thái quá, rồi quay lại đưa lên mạng xã hội. Ba mẹ em thấy những cảnh đó thì cấm không cho em đi tập nữa. Mặc dù, em đã cố giải thích, em không học theo những động tác đó", N.T.T (22 tuổi, ngụ quận 3, TP.HCM) tâm sự.

Nhiều bạn trẻ hiểu sai, hoặc cố tình nhảy sai để biến lối nhảy hiện đại thành "nghệ thuật khêu gợi". Với những từ khóa "học sinh nhảy sexy", "teen nhảy cực hot"... trên công cụ tìm kiếm Google, người viết dễ dàng tìm thấy một trong hàng triệu clip do các bạn trẻ Việt Nam tự dàn dựng và tung lên mạng xã hội.

Hùng (lớp 10, trường L.Q.Đ, TP.HCM) bức xúc: "Em thấy mấy đứa bạn chung nhóm rủ nhau đi học sexy dance để về "cua trai". Mấy dịp lễ như mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày thành lập trường, hội trại... mấy đứa thích phô diễn mấy kỹ thuật gợi tình để mấy anh lớp trên thích thú, vỗ tay, hò reo. Thầy cô trách phiền, các bạn lại biện hộ rằng "nhảy hiện đại phải như thế mới hay mới biểu cảm". Cho nên, các tiết mục nhảy trong các ngày lễ của trường đều phải qua kiểm duyệt gắt gao của thầy cô trước khi được lên biểu diễn trên sân khấu".

Anh Thanh Tuấn, Hội trưởng Master Club, một CLB liên kết nhiều trung tâm, nhóm nhảy trên địa bàn TP.HCM khẳng định: "Những động tác uốn éo, lắc mông quá mức đến thô thiển của các bạn trẻ trong các clip được truyền trên mạng xã hội đều xuất phát từ sự cố tình feeling để gây khiêu khích. Tại các trung tâm chính quy, được cấp phép trực thuộc quản lý của hội, chúng tôi không hề dạy những vũ điệu, động tác khêu gợi như vậy".

Theo Người Đưa Tin

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG