Sex là... chuyện nhỏ

Sex là... chuyện nhỏ
TP - Hãng bao cao su nổi tiếng thế giới Durex vừa giành hợp đồng cung cấp trên 130.000 bao cao su (BCS) cho các VĐV tại làng thể thao Olympic trong suốt quá trình diễn ra Olympic London 2012.
Trong khi các VĐV được tặng BCS khi dự Olympic thì nữ xạ thủ nóng bỏng này bị cấm chung phòng với chồng. Ảnh: Zoo Magazine
Trong khi các VĐV được tặng BCS khi dự Olympic thì nữ xạ thủ nóng bỏng này bị cấm chung phòng với chồng. Ảnh: Zoo Magazine.

Từ lâu, Durex đã là đối tác của Ủy ban Olympic thế giới (IOC). Cách đây 4 năm tại Olympic Bắc Kinh, Durex đã từng cung cấp 100.000 BCS cho các VĐV thi đấu. Tại thế vận hội mùa Đông 2010 ở Vancuver (Canada) con số này là 70.000 BCS.

Tuy nhiên, các nhà sản xuất đã ước tính rằng họ phải cung cấp trên 130.000 BCS cho các VĐV tại Olympic London 2012 vì... "nhu cầu của họ ngày càng tăng"- theo như giải thích của lãnh đạo hãng này trên tờ Forbes.

Mới đây, thủ thành tuyển nữ Mỹ, Solo Hope lên tiếng thừa nhận một sự thật mà "ai cũng biết" tại các kỳ thế vận hội: nhiều VĐV quan hệ tình dục gần như hàng ngày trong suốt thời gian thi đấu.

Tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn độc quyền trên kênh ESPN, thủ môn xinh đẹp của tuyển Mỹ nói: "Tôi đã chứng kiến nhiều cảnh làm tình của các VĐV tại Olympic Bắc Kinh. Họ làm chuyện ấy "ở mọi nơi có thể": trên bãi cỏ, trong các tòa nhà, thậm chí cả trong phòng vệ sinh. Đó không phải chuyện cá biệt mà diễn ra hàng ngày".

Theo như lý giải của thủ môn này thì việc được thi đấu ở Olympic là một vinh dự với bất cứ VĐV nào. Bởi thế mà ai cũng muốn lưu giữ một kỷ niệm đẹp trong thời gian ở lại làng Olympic. Mà cách lưu giữ tốt nhất là làm quen rồi quan hệ tình dục với một ai đó.

Theo như Solo Hope thì "Những cuộc tiếp xúc làm quen của các VĐV Olympic rất dễ dàng bởi giữa họ có những điểm chung. Câu làm quen đầu tiên có thể đại loại như ‘Bạn thi đấu ở môn nào’, tiếp đó là điều gì đến cũng đến".

Chính thủ môn nữ này và các đồng đội cũng từng "vượt rào" tại Olympic Bắc Kinh khi lén lút đưa nam diễn viên điển trai Vince Vaughn vào làng thế vận hội rồi nhậu nhẹt thâu đêm tại đó. Tuy nhiên, cô thủ môn này không nói mình có quan hệ tình dục hay không mà chỉ nói nước đôi rằng: "đó là bí mật của riêng tôi".

Nhưng đó không chỉ là chuyện của riêng Solo Hope, VĐV bơi lội Ryan Lochte (Mỹ) cho biết, khoảng 70-75% các VĐV có quan hệ tình dục trong thời gian tham gia thi đấu Olympic.

Trong khi đó, VĐV ném lao người Mỹ Breaux Greer cũng thừa nhận anh từng quan hệ tình dục với ba cô gái trong một ngày ở Olympic 2000.

VĐV trượt tuyết Carrie Sheinberg thì kể rằng năm 1994, các nam VĐV của đội trượt máng Đức đã "ve vãn" cô bằng cách tặng những tấm HCV mà họ vừa giành được để đổi lấy "một đêm vui vẻ".

Vợ chồng bị cấm ở cùng phòng dịp Olympic

Hai VĐV bắn súng của đoàn Australia, Russell Mark và Lauryn Mark bị cấm ở chung phòng tại Olympic London 2012 dù họ là vợ chồng. Phản ứng lại quyết định này Russell Mark cho rằng vợ chồng anh đang bị phân biệt đối xử vì: "Tôi biết có hàng tá cặp VĐV đồng tính ngủ cùng nhau khi tham dự Olympic. Việc cấm vợ chồng chúng tôi ngủ chung là hoàn toàn vô lý”.

Russell Mark năm nay 48 tuổi từng giành HCV ở nội dung bắn đĩa tại Thế vận hội Atlanta 1996 và HCB ở Olympic Sydney 2000. Vợ anh, Lauryn, là một nữ xạ thủ tài năng và gợi cảm. Cô vừa tham gia chụp bộ ảnh sexy mặc bikini khoe đường cong nóng bỏng với khẩu súng trên tay.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.