Sét đánh thương vong hai nông dân giữa đồng

Ông Trịnh Đức Hùng (người mặc áo hồng, ngồi giữa), Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, cùng lãnh đạo huyện đến thăm viếng, động viên, hỗ trợ gia đình có người tử nạn do giông sét. Ảnh: Nguyễn Thế
Ông Trịnh Đức Hùng (người mặc áo hồng, ngồi giữa), Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, cùng lãnh đạo huyện đến thăm viếng, động viên, hỗ trợ gia đình có người tử nạn do giông sét. Ảnh: Nguyễn Thế
TPO - Trong lúc ra đồng làm ruộng, hai nông dân ngụ xã Phong Xuân (huyện Phong Điền, tỉnh TT-Huế) bị sét đánh thương vong. Hai vụ tai nạn giông sét kinh hoàng chỉ cách nhau một quãng đồng khoảng 1km.

Chiều ngày 4/6, tại xã Phong Xuân (huyện Phong Điền, tỉnh TT-Huế) xảy ra một cơn giông sét lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người. Thời điểm trên, ông Thái Văn Phước (sinh năm 1961, ngụ thôn Xuân Lộc, xã Phong Xuân) đang làm đồng thì bất ngờ bị sấm sét đánh chết trong một cơn mưa giông lớn. Cách đó một quãng đồng khoảng 1km, anh Phan Thanh Sơn (sinh năm 1974, ngụ thôn Bình An, xã Phong Xuân) cũng bị sét đánh, gây thương tích rất nặng trong lúc làm ruộng, phải chuyển cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Huế.

Ngay sau hai vụ tai nạn giông sét liên tiếp gây thương vong cho dân, ông Trịnh Đức Hùng, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, cùng các lãnh đạo địa phương kịp thời về xã Phong Xuân và nơi cấp cứu ban đầu nạn nhân để thăm hỏi, động viên gia đình cũng như người gặp nạn. UBND huyện đã trích kinh phí hỗ trợ cho gia đình người tử nạn 4,5 triệu đồng, người bị thương 1,5 triệu đồng. Cùng với đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Chữ thập Đỏ huyện, UBND xã Phong Xuân hỗ trợ tổng cộng cho gia đình người chết 6 triệu đồng, người bị thương 1,5 triệu đồng.

Như vậy, chỉ trong vòng một tuần, tại địa bàn tỉnh TT-Huế đã có 4 người chết, 7 người bị thương do tai nạn giông sét khi ra đồng.

MỚI - NÓNG