Sét đánh chết hàng loạt trâu

Sét đánh chết hàng loạt trâu
Trong lúc chăn thả, 15 con trâu của người dân ở huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) bị sét đánh chết.

Ông Nguyễn Đại Vui, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) cho biết, trong hai ngày 28 và 29 - 5, địa bàn có mưa dông kèm theo sấm sét. 15 con trâu của 8 hộ dân bị sét đánh chết.

Cụ thể, khoảng 16h30 ngày 28-5, sét đánh chết 9 con trâu của bốn hộ dân đang chăn thả trên cánh đồng xã Phong Hiền.

Tiếp đó 13h45 ngày 29-5, 6 con trâu của bốn hộ dân ở thị trấn Phong Điền đang đi trên đường cũng bị sét đánh. Trong số trâu chết, có 8 con đang chửa.

“Địa bàn từng xảy ra trường hợp sét đánh chết trâu, nhưng đây là lần thiệt hại nặng nhất. Phía huyện đã chỉ đạo Phòng NN&PTNT lập biên bản xem xét hình thức hỗ trợ người dân”, ông Vui nói.

Ông Trần Ngọc Lộc, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Phong Điền cho biết, giá trị mỗi con trâu bị sét đánh chết dao động 15-18 triệu đồng. Nếu được hỗ trợ, người dân sẽ được nhận 2 triệu đồng mỗi con.

“Chúng tôi đã cử thú ý xuống kiểm tra các hộ dân bị thiệt hại và vận động dân bán trâu cho cơ sở giết mổ. Trâu bị chết do sét đánh không gây hại khi sử dụng nguồn thịt nên người tiêu dùng hoàn toàn yên tâm”, ông Lộc nói.

Theo Nguyễn Đông
VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG