'Sếp' Tập đoàn Trung Nguyên bị đánh chảy máu đầu nhập viện

Ông Nguyễn Văn Đông ôm đầu tóe máu do bị tấn công.
Ông Nguyễn Văn Đông ôm đầu tóe máu do bị tấn công.
TPO - Khi đang ngồi ăn tối tại một quán trên đường Phạm Văn Đồng (quận Gò Vấp), giám đốc nhân sự Tập đoàn cà phê Trung Nguyên bị 5 người dùng hung khí tấn công nhập viện.

Khoảng 19h30 ngày 1/3, ông Nguyễn Văn Đông (giám đốc nhân sự Tập đoàn cà phê Trung Nguyên) đang ngồi ăn tối tại một quán trên đường Phạm Văn Đồng (quận Gò Vấp, TP.HCM), thì bị nhóm 5 người đàn ông dùng hung khí tấn công.

Hậu quả là ông Đông bị dập nát bàn tay và bị đâm vùng đầu và được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện  quân y 175. Đến 10 giờ sáng nay, ông Nguyễn Văn Đông vẫn còn điều trị tại bệnh viện 175.

Một luật sư (thuộc Đoàn luật sư TP.HCM) cho phóng viên Tiền Phong biết: Ngay sau khi sự việc diễn ra, gia đình đã báo công an quận Gò Vấp đến hiện trường. Sáng nay (2/3), gia đình tiếp tục trình báo PC 45 – CA TP.HCM.

Theo gia đình nạn nhân, ông Đông sống hòa đồng với mọi người, không mất lòng ai để có thể gây tư thù. Ông Nguyễn Văn Đông là bạn thân của ông Đặng Lê Nguyên Vũ - người sáng lập, chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Trung Nguyên, Việt Nam.

MỚI - NÓNG