SEA Games 29: Lịch thi đấu bất lợi cho U22 Việt Nam

Công Phượng đã được HLV Hữu Thắng trao băng thủ quân cho chiến dịch chinh phục HCV SEA Games 29. Ảnh: VSI.
Công Phượng đã được HLV Hữu Thắng trao băng thủ quân cho chiến dịch chinh phục HCV SEA Games 29. Ảnh: VSI.
TP - Thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng chỉ gặp các đối thủ nhẹ ở bảng B trong 2 lượt trận đầu tiên. Điều này tạo nên những thuận lợi nhất định về mặt tâm lý, nhưng có thể khiến lựa chọn của U22 Việt Nam bị thu hẹp khi bước vào lượt trận quyết định.

Theo lịch thi đấu bảng B môn bóng đá nam SEA Games 29 được BTC nước chủ nhà Malaysia mới công bố, U22 Việt Nam sẽ lần lượt gặp Timor Leste và Campuchia ở hai trận đấu đầu tiên. Đây là hai đối thủ được xác định yếu nhất bảng.

Ở lượt trận thứ 3, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ chạm trán đương kim vô địch Thái Lan, ứng viên số 1 cho suất đầu tiên giành vé vào Bán kết ở bảng B. Tiếp đến, U22 Việt Nam sẽ gặp Indonesia rồi “chốt sổ” bằng trận đấu với Philippines. Theo giới chuyên môn, lịch thi đấu như trên vừa có những thuận lợi, nhưng đồng thời gây nên những khó khăn đối với U22 Việt Nam.

HLV Hoàng Văn Phúc (Quảng Nam) phân tích: “Việc gặp hai đối thủ yếu nhất bảng Timor Leste và Campuchia giúp U22 Việt Nam nhiều cơ hội giành trọn 6 điểm. Đội sẽ có thuận lợi về mặt tâm lý trước khi đụng các đối thủ mạnh ở bảng, như Indonesia hay đặc biệt là Thái Lan. Chúng ta gặp các đối thủ với mức độ khó dần, nên có thời gian để điều chỉnh và thích nghi”.

Nhưng ở chiều ngược lại, HLV Hoàng Văn Phúc lưu ý, U22 Việt Nam sẽ ít lựa chọn hơn khi bước vào các lượt cuối, bởi các đối thủ đều rất mạnh. “Trường hợp gặp đội mạnh trước, như Thái Lan, thì nếu sơ sẩy Việt Nam có thể sửa chữa ở những trận sau. Còn nếu đã giành kết quả thuận lợi trước các đội mạnh ở bảng, những vòng cuối Việt Nam sẽ dễ điều chỉnh chiến thuật, lựa chọn tỉ số cần thiết khi chỉ phải gặp những đội yếu”-ông Phúc nói và lấy ví dụ nếu U22 Việt Nam sớm gặp Thái Lan và thắng, các lượt cuối đội có thể chỉ cần thắng với tỉ số vừa đủ, giành sức cho Bán kết.

Một chuyên gia khác (đề nghị không nên tên) cho rằng, vấn đề với Việt Nam hiện nay là thu thập thông tin về các đối thủ. Việc này khá khó khăn do thông tin về các đội trẻ trong khu vực hạn chế. Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã ký hợp đồng với Instat để hỗ trợ HLV Hữu Thắng thu thập dữ liệu về các đối thủ ở SEA Games 29. HLV Hữu Thắng cho biết sẽ tự tìm hiểu thêm qua internet, nhưng tới nay thông tin về các đối thủ của U22 Việt Nam vẫn mù mờ. “Chúng ta có xu hướng nói quá nhiều về mình, không đề cập tới đối phương. Điều này có thể tác động tới mức độ chính xác khi đánh giá đối thủ của BHL đội tuyển U22 Việt Nam”-chuyên gia trên nói.

Liên quan tới SEA Games 29, hôm qua 12/7, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT kiêm Trưởng đoàn TTVN tại SEA Games 29 Trần Đức Phấn đã tới thăm, động viên 2 đội tuyển bóng đá nam và nữ. Trả lời Tiền Phong, ông Trần Đức Phấn cho biết, Tổng cục TDTT giữ nguyên chỉ tiêu đối với 2 đội bóng ở SEA Games 29, đội nam vào Chung kết và đội nữ giành HCV. Trước đó, Chủ tịch HAGL kiêm Phó chủ tịch phụ trách tài chính VFF Đoàn Nguyên Đức được một số tờ báo dẫn lời tuyên bố, sẽ rút lui “đồng thời HLV Hữu Thắng và các quan chức VFF khác nên từ chức” nếu đội tuyển U22 Việt Nam không giành HCV. Theo ông Trần Đức Phấn, việc đặt ra nhiệm vụ đoạt HCV đối với đội tuyển U22 Việt Nam ngay từ đầu sẽ gây áp lực không cần thiết lên HLV, cầu thủ. “Chúng ta cần có sự đánh giá trong tương quan so sánh với các đối thủ ở SEA Games. Trường hợp đội vào Chung kết rồi, dĩ nhiên ai cũng mong muốn chúng ta giành chiến thắng. Nhưng ngay từ đầu đặt ra chỉ tiêu vô địch sẽ khiến HLV, cầu thủ bị áp lực”-ông Trần Đức Phấn nói.

Hôm qua, HLV Nguyễn Hữu Thắng thông báo trao băng thủ quân đội tuyển U22 Việt Nam tại Vòng loại U23 châu Á 2018 cho tiền đạo Công Phượng (HAGL).

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.