Sẽ kiểm tra doanh nghiệp vừa bị 2 phóng viên cưỡng đoạt 150 triệu đồng

TPO - Các cơ quan chức năng địa phương sẽ kiểm tra doanh nghiệp xăng dầu ở Đắk Nông - nơi vừa bị 2 phóng viên cưỡng đoạt 150 triệu đồng.

Ngày 6/11, ông Lê Văn Thị - Giám đốc Sở Công thương Đắk Nông cho biết, đã chỉ đạo Thanh tra sở này kiểm tra tại Công ty TNHH xăng dầu Xuân Quỳnh (Cty Xuân Quỳnh, huyện Tuy Đức).  “Sau khi tiếp nhận thông tin qua báo chí, tôi đã chỉ đạo anh em đi kiểm tra tại doanh nghiệp xăng dầu này. Tuần tới đây sẽ làm. Sau khi có kết quả, chúng tôi sẽ công khai”, ông Thị nói.

Sẽ kiểm tra doanh nghiệp vừa bị 2 phóng viên cưỡng đoạt 150 triệu đồng ảnh 1 Cơ sở kinh doanh xăng dầu của Cty Xuân Quỳnh.

Trong khi đó, ông Phạm Văn Mạnh, Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải Đắk Nông xác nhận, sở chưa chấp thuận, cấp phép đấu nối với các tuyến giao thông đối với Cty Xuân Quỳnh, nhưng doanh nghiệp này đã hoạt động 1 thời gian dài. “Nếu doanh nghiệp đề nghị, sở sẽ đồng ý và cấp phép đấu nối”, ông Mạnh cho biết.

Ông Hồ Văn Lợi - Trưởng phòng TN&MT huyện Tuy Đức cho biết, kiểm tra lại hồ sơ mới biết được đất các cây xăng của Cty Xuân Quỳnh đã được chuyển đổi mục đích sử dụng hay chưa (từ đất nông nghiệp sang đất thương mại dịch vụ). “Vừa rồi, có 2 phóng viên của Tạp chí điện tử Thương hiệu và Pháp luật đã đăng ký lịch làm việc với huyện và đề nghị chúng tôi cung cấp hồ sơ liên quan đến Cty Xuân Quỳnh. Chúng tôi chưa kịp cung cấp thông tin, mới biết 2 người này đã bị bắt. Liên quan đến hồ sơ đất đai của công ty này, chúng tôi sẽ cho anh em kiểm tra lại”, ông Lợi nói.

Như tin đã đưa, Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thanh Hải (SN 1980), Trưởng Văn phòng đại diện và cấp dưới của Hải là Trần Bá Nhật (SN 1990). Đây là những phóng viên thuộc Văn phòng đại diện Nam Trung bộ – Tây nguyên của Tạp chí điện tử Thương hiệu và Pháp luật để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Sẽ kiểm tra doanh nghiệp vừa bị 2 phóng viên cưỡng đoạt 150 triệu đồng ảnh 2 Hải và Nhật tại cơ quan điều tra

Tháng 10 vừa rồi, Nhật được Tạp chí điện tử Thương hiệu và Pháp luật cấp giấy giới thiệu đến tỉnh Đắk Nông để thực hiện nghiệp vụ báo chí. Người này phát hiện Cty Xuân Quỳnh có nhiều sai phạm về đất đai, không được chấp thuận cấp phép đấu nối và sai phạm về thuế.

Tiếp đó, Nhật và Hải viết bài phản ánh các sai phạm nêu trên và được đăng tải bài viết trên báo điện tử của cơ quan mình đang công tác vào ngày 12/10. Sau khi đăng bài, Hải và Nhật liên hệ, gửi thông tin bài viết (link) cho ông N.Đ.T Giám đốc Cty Xuân Quỳnh.

Sau khi được doanh nghiệp đưa 150 triệu đồng, Hải và Nhật lái xe ô tô đi theo đường Hồ Chí Minh về TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Khi đến địa phận xã Nam N'Jang (huyện Đắk Song), cả 2 đối tượng bị lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Đắk Nông) bắt giữ cùng với tang vật 150 triệu đồng...

MỚI - NÓNG