Tiểu thương chợ Bến Thành:

Sẽ có một ngày 'chợ thêm đông, chợ vui Bến Thành'

Người dân chọn mua thực phẩm tại chợ Bến Thành
Người dân chọn mua thực phẩm tại chợ Bến Thành
TPO - Với nhiều tiểu thương chợ Bến Thành, đây là ngôi nhà thứ hai của họ. Niềm tin trong ngày không xa, chợ sẽ “vui trở lại" là gửi gắm, kỳ vọng của các tiểu thương.

Tiểu thương chợ Bến Thành kỳ vọng tới một ngày "chợ đông vui trở lại"

Sẽ có một ngày 'chợ thêm đông, chợ vui Bến Thành' ảnh 1

Sau gần 3 tháng đóng cửa tạm ngừng hoạt động để phòng dịch bệnh, chợ Bến Thành - một trong những biểu tượng của TPHCM (quận 1) đã mở cửa kinh doanh trở lại.

Sẽ có một ngày 'chợ thêm đông, chợ vui Bến Thành' ảnh 2

Trưa ngày 7/10, tại chợ Bến Thành, chị Trần Thị Thanh Thủy (tiểu thương quầy thủy hải sản) luôn tay sơ chế cá cho khách. "Tôi vừa bán trực tiếp, vừa bán online. Khách biết mình mới ra lại chợ nên ủng hộ nhiệt tình. Chúng tôi lấy hải sản từ chợ Bình Điền, bán giá cực mềm để khách dễ mua" - chị Thủy cho biết.

Sẽ có một ngày 'chợ thêm đông, chợ vui Bến Thành' ảnh 3

Khách đến chợ phải có "thẻ xanh" chứng nhận đã tiêm ngừa COVID-19, khai báo y tế bằng cách quét mã QR. Nếu không rành công nghệ, khách có thể đem theo giấy chứng nhận đã tiêm ngừa để được vào chợ mua sắm.

Sẽ có một ngày 'chợ thêm đông, chợ vui Bến Thành' ảnh 4

"Chợ đã bắt đầu mở cửa từ ngày 3/10 để tiểu thương đến dọn dẹp, sắp xếp lại gian hàng và buôn bán trở lại. Đến nay đã có 79/1.443 tiểu thương hoạt động trở lại. Tiểu thương đều đã tiêm 2 mũi vắc xin ngừa COVID-19, đồng thời xét nghiệm 3 ngày/lần miễn phí tại chợ. Trong chợ, ở các khu vực bán hàng trực tiếp đều trang bị nước khử khuẩn và các tấm chắn giọt bắn" - đại diện Ban quản lý chợ Bến Thành cho biết.

Sẽ có một ngày 'chợ thêm đông, chợ vui Bến Thành' ảnh 5

Tiểu thương ngành hàng trái cây đã chuẩn bị sản phẩm tươi ngon mỗi ngày phục vụ khách

Sẽ có một ngày 'chợ thêm đông, chợ vui Bến Thành' ảnh 6

Khu vực ăn uống cũng đã có một số quầy hàng mở lại, phục vụ "bán mang đi"

Sẽ có một ngày 'chợ thêm đông, chợ vui Bến Thành' ảnh 7

Dù chưa nhiều quầy hàng mở lại, nhưng chỉ cần một quầy sáng đèn, cả khu chợ như bừng lên sức sống.

Sẽ có một ngày 'chợ thêm đông, chợ vui Bến Thành' ảnh 8

Tiệm Bé Chè có hơn 40 năm bán tại chợ Bến Thành. Đây là tiệm chè lâu đời nhất tại chợ, được rất nhiều du khách trong và ngoài nước tìm đến thưởng thức.

Sẽ có một ngày 'chợ thêm đông, chợ vui Bến Thành' ảnh 9

Bà Trương Thị Tuyết Trinh - chủ quán Bé Chè bộc bạch: "Nhiều năm buôn bán ở chợ, cũng có lúc thăng trầm nhưng chưa bao giờ gặp khó khăn như 2 năm qua. Tuy nhiên, khi biết tin chợ mở lại, chúng tôi đều hoan hỉ, đăng ký kinh doanh trở lại. Lúc này chưa bàn tới chuyện lời lỗ, nhưng chỉ cần được ra chợ, được sáng đèn, có khách quay lại với mình thì chắc chắn "chợ thêm đông, chợ vui Bến Thành" như trước là không xa".

Sẽ có một ngày 'chợ thêm đông, chợ vui Bến Thành' ảnh 10

Một số quầy sạp vẫn chưa tái khởi động, nhưng đã có người đến dọn dẹp. Dự kiến chợ sẽ thêm nhiều sạp hàng mở lại trong vài ngày tới.

Sẽ có một ngày 'chợ thêm đông, chợ vui Bến Thành' ảnh 11

Ngoài những ngành hàng thiết yếu, thì các quầy sạp như thời trang, bánh kẹo, giày dép, đồ thủ công mỹ nghệ vẫn chưa được Ban quản lý chợ cho mở lại. Theo Ban quản lý chợ Bến Thành, đây mới chỉ là bước khởi động, nếu chợ kinh doanh an toàn phòng dịch thì sẽ cho những ngành hàng tiếp theo mở trong thời gian tới.

Sẽ có một ngày 'chợ thêm đông, chợ vui Bến Thành' ảnh 12

Khách tìm hiểu hàng hóa tại chợ Bến Thành

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.