Scandal hủy hoại sự nghiệp ca sĩ vĩnh viễn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo cựu thành viên nhóm nhạc U-KISS, có 3 loại scandal có thể hủy hoại sự nghiệp của một thần tượng Kpop vĩnh viễn.

Trong cuộc phỏng vấn trên kênh YouTube của Zula Leah Shannon, Alexander Lee (còn được biết đến với nghệ danh Xander), cựu thành viên nhóm nhạc nam U-KISS, đã chia sẻ về 3 loại scandal có thể hủy hoại sự nghiệp của một thần tượng Kpop vĩnh viễn.

Scandal hủy hoại sự nghiệp ca sĩ vĩnh viễn ảnh 1

Alexander Lee chia sẻ kinh nghiệm cá nhân về công việc làm thần tượng. Ảnh: YouTube.

Vì Alexander đã rời nhóm từ nhiều năm trước và tiếp tục theo đuổi sự nghiệp ca hát, dẫn chương trình Zula Leah Shannon đặt câu hỏi liệu những thần tượng khác có thể có sự nghiệp thành công sau khi tách riêng không. Alexander trả lời còn tùy thuộc vào lý do rời nhóm.

Nếu người đó ra đi trong êm đẹp, họ vẫn có thể xây dựng sự nghiệp solo. Tuy nhiên, nếu họ vướng phải scandal, cơ hội được công chúng đón nhận trở lại thấp hơn. Anh nói thêm đặc biệt có 3 loại scandal khiến các idol phạm phải không thể vực dậy được sự nghiệp.

Đầu tiên, Alexander cho rằng bất cứ điều gì liên quan đến “lạm dụng cần sa”.

Loại chất kích thích này hợp pháp ở một số quốc gia, nhưng bị cấm tại Hàn Quốc. Alexander cũng xem lái xe trong tình trạng say rượu giống “án tử” đối với sự nghiệp trong Kpop. Cuối cùng, cựu thần tượng đề cập đến bê bối tình dục. “Phạm phải những điều đó, bạn không bao giờ có thể quay lại”, anh nói.

Theo Alexander, anh rút ra được kết luận trên sau thời gian dài quan sát những idol và người nổi tiếng Hàn Quốc dính vào bê bối rồi biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt công chúng.

Bên cạnh đó, với tư cách tiền bối đi trước, Alexander khuyên những ai mơ ước trở thành một phần của showbiz, cứ tiếp tục nỗ lực, nhưng phải ghi nhớ một điều quan trọng. Đó là đừng bỏ bê việc học. Theo cựu idol, nó giống đường lui cho những ai không thể nổi tiếng.

Alexander tự nhận bản thân là người may mắn vì thành danh từ những ngày còn hoạt động cùng U-KISS và vẫn có chỗ đứng sau nhiều năm rời nhóm. Tuy nhiên, anh nhấn mạnh không phải ai cũng đạt được điều đó khi ra mắt trong nhóm nhạc Kpop.

“Không phải ai cũng được đảm bảo thành công. Tôi là người may mắn. Nếu các bạn không vượt qua được và không có bằng đại học sau thời gian làm thực tập sinh, các bạn sẽ khó tìm được việc làm trong tương lai. Các bạn sẽ bị lạc lối”, anh cảnh báo.

Alexander không nói suông. Chính anh cũng duy trì song song công việc trong ngành giải trí, đồng thời theo học tại Đại học Hàn Quốc để dự phòng cho tương lai.

Scandal hủy hoại sự nghiệp ca sĩ vĩnh viễn ảnh 2

Alexander cho rằng vướng vào bê bối tình dục là một trong những cấm kỵ hủy hoại sự nghiệp thần tượng. Ảnh: YouTube.

Alexander Lee (SN 1988) là ca sĩ, diễn viên kiêm người dẫn chương trình Hàn Quốc. Anh ra mắt lần đầu với tư cách thành viên nhóm nhạc nam U-KISS năm 2008. Anh rời nhóm năm 2011 cùng thành viên Ki Bum.

Theo Koreaboo
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.