Say rượu, bệnh nhân tâm thần nuốt 6 đoạn nhang vào bụng

Đoạn nhang nằm trong thành ruột người đàn ông. Ảnh: BVCC.
Đoạn nhang nằm trong thành ruột người đàn ông. Ảnh: BVCC.
TPO - Bệnh nhân được đưa vào nhập viện trong tình trạng bụng chướng và đau dữ dội, đi tiểu màu vàng đục, gắt buốt. Người đàn ông này cho biết sau khi sử dụng rượu, ông đã nuốt 6 cây nhang và một khối cẩm thạch vào bụng.

Thông tin từ BV Nhân dân 115 chiều nay 8/12 cho biết, nơi đây vừa gắp thành công 6 đoạn nhang cháy dở ra khỏi thành ruột một bệnh nhân nam.

Theo đó, vào ngày 2/11, bệnh nhân L.T.N (35  tuổi, ngụ quận 6, TPHCM) sau khi sử dụng rượu bia đã nuốt khoảng 6 đoạn nhang và một khối cẩm thạch vào bụng nhưng người nhà không hay biết. Đến khi bệnh nhân này xuất hiện tình trạng chướng bụng và đau dữ dội quanh rốn, người nhà mới đưa đi cấp cứu tại một BV trên địa bàn và được chuyển viện đến BV Nhân dân 115.

Say rượu, bệnh nhân tâm thần nuốt 6 đoạn nhang vào bụng ảnh 1 Dị vật là 6 đoạn nhang, mỗi đoạn khoảng 15 cm

Tại đây, các BS tiến hành nội soi và gắp dị vật ra khỏi thành ruột non. Dị vật là 6 đoạn nhang cháy dở nhưng không phát hiện khối cẩm thạch. Các BS tại đây cho biết bệnh nhân này khá “can đảm” khi thực hiện  mà không cần đến phương pháp gây tê.

Say rượu, bệnh nhân tâm thần nuốt 6 đoạn nhang vào bụng ảnh 2 Hình ảnh dị vật nằm trên thành ruột bệnh nhân

BS.CK2 Đinh Thu Oanh - Trưởng đơn vị Nội soi, Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết bệnh nhân N. có tiền sử bị tâm thần. “Tại Đơn vị nội soi cũng khá thường xuyên gặp phải tình trạng bệnh nhân nuốt dị vật như thế này. Thời gian thường dễ xác định nếu bệnh nhân tỉnh táo, tuy nhiên người già lú lẫn hoặc người tâm thần thường khó nói chính xác thời gian nuốt dị vật.”, BS Oanh cho biết.

MỚI - NÓNG