Say lòng với món ngon từ hoa nổi tiếng thế giới

Hương thơm quyến rũ mà tạo hóa ban cho các loài hoa đã khiến thực khách say lòng trước những món ngon từ hoa ở khắp nơi trên thế giới.
Say lòng với món ngon từ hoa nổi tiếng thế giới ảnh 1

Ngoài công dụng riêng biệt để ngắm, hoa còn được khắp các nước trên thế giới sử dụng trong lĩnh vực ẩm thực.Ảnh: Drodd.

Say lòng với món ngon từ hoa nổi tiếng thế giới ảnh 2

Nhắc đến những món ngon từ hoa không thể bỏ qua sandwich hoa hồng nổi tiếng ở Anh. Ảnh: Iambaker.

Say lòng với món ngon từ hoa nổi tiếng thế giới ảnh 3

Đất nước Thái Lan được nhiều người biết tới món bánh trứng (hay còn gọi là Foi Thong) làm từ lòng đỏ trứng gà hoặc trứng ngỗng kết hợp với nước siro có pha tinh chất hoa hồng. Ảnh: Beyond Sustenance.

Say lòng với món ngon từ hoa nổi tiếng thế giới ảnh 4

Độ béo của lòng đỏ trứng phảng phất cùng hương thơm hoa hồng nồng nàn khiến thực khách say mê ngay từ lần đầu thưởng thức. Ảnh: Foi Thong.

Say lòng với món ngon từ hoa nổi tiếng thế giới ảnh 5

Người Nhật Bản sử dụng loài hoa cúc Shokuyo-giku để chế biến thành món ăn kể từ thời Edo. So với hoa cúc để trưng bày, Shokuyo-giku có vị ngọt và ít đắng hơn. Ảnh; Edu.

Say lòng với món ngon từ hoa nổi tiếng thế giới ảnh 6

Hoa cúc sau khi luộc sơ có thể chế biến thành các món trộn giấm, salad, nấu canh hoặc nấu súp. Ảnh: Kilala.

Say lòng với món ngon từ hoa nổi tiếng thế giới ảnh 7

Người dân Singapore dùng hoa gừng để chế biến thành món salad hải sản hoặc nấu chè. Ảnh: Dreamstime.

Say lòng với món ngon từ hoa nổi tiếng thế giới ảnh 8

Người Phillipines đặc biệt yêu thích món ăn từ hoa chuối. Trong ảnh là món salad hoa chuối. Ảnh: Lifestyle.

Say lòng với món ngon từ hoa nổi tiếng thế giới ảnh 9

Súp hoa chuối cũng xuất hiện thường xuyên trên bàn ăn của người Phillipines. Ảnh: Khmerkromrecipes.

Theo Theo Kiến thức
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.