Sau 'tiệc' ma túy, nam thanh niên tử vong tại quán karaoke không phép

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau tiệc ma túy tại quán karaoke không phép, một thanh niên trú tại xã Bình Minh (Thanh Oai, Hà Nội) bất tỉnh, sau đó tử vong.

Theo thông tin bạn đọc phản ánh đến Tiền Phong, tại xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội vừa xảy ra vụ một vụ nam thanh niên bất tỉnh tại quán karaoke rồi tử vong sau đó, gây xôn xao dư luận.

Thượng tá Chu An Thanh, Trưởng công an huyện Thanh Oai xác nhận, vụ việc đang trong quá trình điều tra, quán karaoke Gia Hưng hoạt động khi chưa có giấy phép.

Theo nguồn tin của Tiền Phong, sáng 2/4, sau tiệc rượu, Ng.H.H (sinh năm 1990) cùng 2 đối tượng khác là B.Đ.T, Ng.H.Đ đều trú tại xã Bình Minh rủ nhau sử dụng ma túy. Sau khi mua được ma túy, 3 thanh niên này rủ thêm Đ.V.Tr (trú tại xã Bình Minh) và một người tên T đến quán karaoke Gia Hưng ở thôn Sinh Quả (xã Bình Minh) để thuê phòng hát và sử dụng ma túy.

Sau 'tiệc' ma túy, nam thanh niên tử vong tại quán karaoke không phép ảnh 1

Quán karaoke Gia Hưng (Bình Minh, Thanh Oai) hoạt động trái phép

Các đối tượng gặp Ph.Đ.L (quản lý quán) và được mở phòng tầng 1 để hát cùng 4 nhân viên nữ. Tại đây, các đối tượng cùng nhau sử dụng ma túy.

Sau đó, các đối tượng tiếp tục chuyển sang phòng khác cũng thuộc quán karaoke Gia Hưng để tiếp tục sử dụng ma túy. Đến chiều, khi tàn cuộc, nhóm thanh niên phát hiện H. bất tỉnh tại ghế phòng hát. Được đưa đến bệnh viện Đa khoa Thanh Oai cấp cứu nhưng H. đã tử vong.

Hiện quán karaoke Gia Hưng đã đóng cửa phục vụ điều tra. Theo giấy đăng ký kinh doanh, chủ quán karaoke Gia Hưng là Ph.Đ.L, sinh năm 1991, trú tại Bình Minh (Thanh Oai).

MỚI - NÓNG