Sau Sulli và Go Hara, thêm một ngôi sao trẻ khác của Hàn Quốc qua đời

TPO - Làng giải trí Hàn Quốc tiếp tục bàng hoàng trước tin nam diễn viên trẻ Cha In Ha qua đời.

Thông tin trên được cảnh sát nước này xác nhận nhưng nguyên nhân qua đời và mọi thông tin liên quan đang được các lực lượng chức năng điều tra.

Trong khi đó, công ty quản lý Fantagio của nam diễn viên cho biết: “Chúng tôi đã được thông báo và hiện đang kiểm tra vấn đề”.

Sau Sulli và Go Hara, thêm một ngôi sao trẻ khác của Hàn Quốc qua đời ảnh 1 Cha In Ha.

Cha In Ha sinh năm 1992, được biết đến với vai trò là thành viên nhóm nhạc Surprise U (ra mắt năm 2017). Bên cạnh con đường âm nhạc anh còn góp mặt trong nhiều dự án phim đình đám nhờ ngoại hình sáng và khả năng diễn xuất nhận được nhiều lời khen ngợi.

Các bộ phim Cha In Ha từng tham gia như: Temperature of Love (2017), Queen of Mystery 2, Cô tiên dọn dẹp, Are you Human?, Chảo lửa tình yêu. Được biết, hiện tại nam diễn viên đang tham gia bộ phim Love With Flaws của đài MBC cùng Oh Yeon Seo và Ahn Jae Hyun.

Trước Cha In Ha, hai ngôi sao trẻ khác của showbiz Hàn là Sulli và Go Hara cũng vừa qua đời vì tự tử tại nhà riêng khiến người hâm mộ nước này không khỏi bàng hoàng và xót xa.

Sau Sulli và Go Hara, thêm một ngôi sao trẻ khác của Hàn Quốc qua đời ảnh 2 Sulli và Go Hara.
Theo Theo Koreaboo
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.