Sau nhiều chỉ trích, lãnh đạo Đức – Pháp sắp thăm Kiev

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thủ tướng Đức Olaf Scholz sẽ cùng đồng cấp Ý và Pháp đến thăm Kiev trước khi diễn ra thượng đỉnh của G7 vào cuối tháng này, báo Đức Bild am Sonntag đưa tin ngày 11/6.
Sau nhiều chỉ trích, lãnh đạo Đức – Pháp sắp thăm Kiev ảnh 1

Thủ tướng Đức Olaf Scholz. (Ảnh: Reuters)

Bản tin dẫn nguồn từ Chính phủ Pháp và Ukraine.

Phát ngôn viên của Chính phủ Đức cho biết chưa thể xác nhận thông tin này. Điện Elysee cũng từ chối bình luận. Chính phủ Ý chưa phản hồi.

Cả ba lãnh đạo này đều chưa đến Kiev từ khi xung đột nổ ra ở Ukraine vào cuối tháng 2.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vẫn duy trì đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin từ khi chiến sự nổ ra. Ông Macron nói rằng điều quan trọng là không được khiến Nga “mất mặt”, để khi chiến sự kết thúc sẽ có một giải pháp ngoại giao.

Quan điểm này bị các đối tác ở Đông Âu và vùng Baltic chỉ trích, cho rằng sẽ làm suy yếu những nỗ lực nhằm buộc nhà lãnh đạo Nga phải ngồi vào bàn đàm phán.

Ngày 11/6, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen có chuyến thăm Kiev lần thứ hai, để thảo luận với Tổng thống Volodymyr Zelensky về việc Ukraine gia nhập EU.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG