Sáu người thương vong do ngạt khí ở Gia Lâm

Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc
TPO - Ba người tử vong, 3 nạn nhân khác phải nhập viên cấp cứu trong vụ ngạt khí ở Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội vào rạng sáng nay. Nguyên nhân do sử dụng máy phát điện trong phòng đóng kín cửa.

Vụ việc nghiêm trọng kể trên xảy ra vào sáng sớm 17/9 tại một ngôi nhà ở xóm 3, xã Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm, TP Hà Nội).

Ông Nguyễn Xuân Vỵ, Trưởng công an xã Ninh Hiệp xác nhận vụ việc khiến 3 người tử vong; 3 nạn nhân bị thương hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Cũng theo ông Vỵ, vào khoảng hơn 5h hôm nay trên địa bàn bị mất điện. Do trời nóng, các nạn nhân đã mang máy phát điện vào trong nhà để sử dụng các thiết bị điện dẫn tới bị ngạt khí.

Được biết, các nạn nhân đều là công nhân may và mới đăng ký tạm trú tạm vắng hơn 1 tuần nay tại ngôi nhà kể trên. Chủ sở hữu ngôi nhà là chị H.Y kinh doanh vải.

Hiện cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường, khám nghiệm làm rõ nguyên nhân vụ việc. 

MỚI - NÓNG