Sau 'nâng cấp vòng 3' ở spa, quý bà khổ sở cầu cứu khắp các bệnh viện vì hoại tử, lở loét

0:00 / 0:00
0:00
Sau 'nâng cấp vòng 3' ở spa, quý bà khổ sở cầu cứu khắp các bệnh viện vì hoại tử, lở loét
TPO - Bị spa sử dụng chất làm đầy dỏm để nâng mông, nữ bệnh nhân rơi vào tình trạng sốt, sưng tấy. Trong thời gian giãn cách xã hội, chị liên hệ nhiều bệnh viện cầu cứu nhưng bất thành. Khi được bác sĩ tiếp nhận cấp cứu thì mông bệnh nhân đã bốc mùi hôi thối.

Ngày 2/9 TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc Bệnh viện JW cho biết vừa cấp cứu cho một nữ bệnh nhân hoại tử mông do tiêm chất làm đầy dỏm. Đó là trường hợp của chị P.T.T.T. (37 tuổi, ngụ Quận 8, TPHCM) đến cấp cứu trong tình trạng mông bị hoại tử.

Sau 'nâng cấp vòng 3' ở spa, quý bà khổ sở cầu cứu khắp các bệnh viện vì hoại tử, lở loét ảnh 1

Các bác sĩ đã được huy động khẩn cấp để thực hiện cuộc mổ cấp cứu cho bệnh nhân.

Khai thác bệnh sử của bác sĩ từ chị T. ghi nhận, trước đó chị từng tiêm filler nâng mông, nhưng thấy mông căng quá nên tiêm tan filler cho bớt căng. Tuy nhiên, sau đó chị lại thấy mông bị lép nên muốn cải thiện cho đầy đặn.

Khoảng 6 tháng trước chị đến một cơ sở spa tại Quận 1 và được nhân viên giới thiệu là phương pháp cấy HA Collagen sẽ giúp mông căng tròn mà không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Nữ bệnh nhân quyết định rút hầu bao, chi gần 80 triệu để nâng cấp vòng 3.

Tuy nhiên, 2 tuần sau khi tiêm, cả hai bên mông của chị bắt đầu sưng to, bóng đỏ, cơ thể bị hành sốt liên tục. Chị đã gọi cho spa nhờ tới nhà khám và xử lý nhưng không được nên tự đến spa yêu cầu “đền” lại mông. “Khi tôi đến, họ chỉ cho nằm lên bàn mổ, sau đó dùng dụng cụ y tế chọc chỗ sưng và nặn mủ ra. Họ còn bảo từ từ sẽ hết” - Chị T. đau đớn kể lại.

Sau 'nâng cấp vòng 3' ở spa, quý bà khổ sở cầu cứu khắp các bệnh viện vì hoại tử, lở loét ảnh 2

Ổ dịch hoại tử sau tai nạn bơm chất làm đầy khiến bệnh nhân phải cắn răng chịu đựng nhiều tháng qua.

Thời gian tiếp theo tình trạng sức khỏe của bệnh nhân chẳng những không cải thiện mà còn nặng thêm, hai bên mông đau nhức, sẹo thâm đen và vùng bị chọc thủng rỉ dịch. Bệnh nhân đã uống thuốc và đều đặn đến spa để điều trị rồi mời bác sĩ đến nhà chăm sóc vết thương cho tới ngày dịch COVID-19 bùng phát thành phố thực hiện các phương án giãn cách xã hội thì các phương án chăm sóc y tế rơi vào bế tắc.

Trong thời điểm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 tăng cường, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân diễn tiến ngày càng xấu, cả hai bên mông bị hoại tử, bốc mùi hôi thối khiến bệnh nhân không thể ngồi được. Chị đã gọi điện đến nhiều phòng khám, bệnh viện cầu cứu trong vô vọng vì hầu hết các cơ sở đã chuyển thành bệnh viện điều trị COVID-19 hoặc ngừng hoạt động khiến bệnh nhân phải chấp nhận cắn răng chịu đựng những cơn đau hành hạ.

Trong lúc vô vọng, nữ bệnh nhân vô tình xem được thông tin BS Tú Dung xử lý cấp cứu tai biến thẩm mỹ cho một bệnh nhân hoại tử mũi nên vội liên hệ cầu cứu. Trước tình trạng nguy hiểm đe dọa nhiễm trùng toàn thể nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân, 10 y bác sĩ trong ê kíp phản ứng nhanh đã được tiêm chủng, xét nghiệm âm tính, đủ điều kiện đi lại được huy động đến bệnh viện cấp cứu cho người bệnh.

Sau 'nâng cấp vòng 3' ở spa, quý bà khổ sở cầu cứu khắp các bệnh viện vì hoại tử, lở loét ảnh 3

Các bác sĩ đã hút ra khoảng 1 lít dịch mủ, tế bào chết bốc mùi hôi thối từ hai bên mông của người bệnh.

“Bệnh nhân được chỉ định mổ cấp cứu do đã bị hoại tử nghiêm trọng 2 bên mông. Quá trình phẫu thuật ghi nhận, khối áp xe “quái vật” đã ăn sâu lan tỏa vào từng thớ thịt, len lỏi khắp các tế bào cả hai bên mông của bệnh nhân” – BS Tú Dung cho biết.

Sau 3 giờ khẩn trương trên bàn mổ, các bác sĩ đã hút ra hơn 1 lít dịch mủ, tế bào chết bốc mùi hôi thối sau đó đặt thêm máy hút VAC áp lực âm liên tục để xử lý tình trạng nhiễm trùng. Hiện người bệnh đang được chăm sóc tại bệnh viện.

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo cộng đồng tuyệt đối không tiêm chất làm đầy vào mông. Đặc điểm áp xe mông do tiêm chất làm đầy thường ăn sâu và len lỏi vào từng thớ thịt. Nếu không may bị nhiễm trùng, tụ áp-xe thì phải vào bệnh viện chuyên khoa và nhờ bác sĩ có chuyên môn, kinh nghiệm để giải phẫu.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.