Thiếu vắc xin, chưa đánh giá được tác động nếu tiêm trễ

0:00 / 0:00
0:00
Thiếu vắc xin, chưa đánh giá được tác động nếu tiêm trễ
TPO - Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cho biết, TPHCM đang trong tình trạng thiếu vắc xin. Trước tình trạng nhiều người dân đã đến lượt tiêm mũi thứ hai nhưng chưa được chích ngừa, đại diện Sở Y tế chia sẻ đến nay chưa có đánh giá được những tác động của việc tiêm trễ vắc xin.

Chiều 1/9, tại cuộc họp báo về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn, ông Phạm Đức Hải - Phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch TPHCM cho biết, thành phố đang trong tình trạng thiếu vắc xin phòng dịch COVID-19. Hiện toàn thành phố đã tiêm 6.219.536 liều, trong đó đã đưa thông tin lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêm chủng là 5.300.521 mũi tiêm (đạt 85,22%).

Thiếu vắc xin, chưa đánh giá được tác động nếu tiêm trễ ảnh 1

Thành phố đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng để sớm đạt miễn dịch cộng đồng

Tình trạng thiếu vắc xin COVID-19 không phải là vấn đề chỉ xảy ra ở TPHCM mà còn là thực tế đang diễn ra ở các nước trong khu vực và trên thế giới. Cơn khát vắc xin ngừa COVID-19 đang trở nên rất nóng trong bối cảnh biến chủng Delta đang bùng phát, lây lan trên diện rộng khiến nhiều quốc gia phải thực hiện các biện pháp tăng cường phòng chống dịch, đồng thời tìm kiếm nguồn vắc-xin chủng ngừa.

Theo ông Hải, hiện nay, Chính phủ đang đặc biệt quan tâm và nỗ lực tìm kiếm nguồn vắc xin ngừa COVID-19 từ tất cả các nguồn có thể tiếp cận. Tuy nhiên, trên thực tế nhu cầu vắc xin quá lớn trên toàn cầu đang gây nhiều khó khăn cho việc tìm kiếm các nguồn vắc-xin để nhập về Việt Nam.

Trong bối cảnh hiện tại, các địa phương trong đó có TPHCM đang tận dụng tất cả những nguồn hiện có để đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng nỗ lực đạt miễn dịch cộng đồng trong thời gian sớm nhất có thể.

Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM cho biết, đến nay toàn thành phố đã hơn 6,2 triệu người được chích ngừa COVID-19, trong đó mũi 1 đã thực hiện cho gần 5,8 triệu người người, số người đã được chích mũi thứ 2 là 343.497 người.

Thiếu vắc xin, chưa đánh giá được tác động nếu tiêm trễ ảnh 2

Vắc xin COVID-19 đang được xem là chìa khóa để đưa cả xã hội trở lại giai đoạn bình thường mới.

Tại cuộc họp, phóng viên Báo Tiền Phong đặt câu hỏi về việc nhiều người đã đến thời gian chích ngừa mũi thứ hai nhưng chưa được mời đi tiêm, thực tế trên liệu có ảnh hưởng đến chất lượng và an toàn của công tác tiêm chủng vắc xin COVID-19 và phương án xử lý của ngành y tế thành phố?

Trả lời vấn đề này, BS Nguyễn Hoài Nam - Phó giám đốc Sở Y tế cho biết, ngày 30/8, Bộ Y tế đã cấp thêm cho TPHCM hai loại vắc xin với tổng số hơn 1,9 triệu liều. Thành phố sẽ sử dụng số vắc xin trên để tổ chức tiêm mũi thứ hai từ nay đến 15/9, trong đó tập trung cho những người đã tiêm mũi thứ nhất vào đợt 4 (tiêm trong tháng 6/2021). Ngoài ra, số lượng vắc xin trên sẽ được tiêm cho những người đã tiêm trong đợt 5 với những loại vắc xin có thời gian giãn cách giữa hai mũi ngắn hơn từ 3 đến 4 tuần.

BS Hoài Nam nói: “Việc chích ngừa vắc xin COVID-19 trễ hơn thời gian khuyến cáo, đây là bệnh mới nên chưa có thống kê nào về việc tiêm trễ hơn một tuần, mười ngày hay một tháng thì sẽ ảnh hưởng như thế nào. Tất cả những khuyến cáo đều kêu gọi người dân tiếp cận chích ngừa càng sớm càng tốt khi có vắc-xin”.

MỚI - NÓNG