Sau khử trùng, toàn bộ di tích danh thắng Hà Nội mở cửa lại từ ngày mai

Sau khi phun khử trùng, di tích Hà Nội mở cửa đón khách. Ảnh: Doãn Văn
Sau khi phun khử trùng, di tích Hà Nội mở cửa đón khách. Ảnh: Doãn Văn
TPO - Ông Nguyễn Doãn Văn, Trưởng Ban Quản lý di tích danh thắng Hà Nội cho biết, các di tích, danh lam - thắng cảnh của Hà Nội sẽ mở cửa đón khách từ 7h thứ năm, ngày 6/2.

Chiều 5/2, ông Nguyễn Doãn Văn cho biết, sau thời gian tạm dừng đón khách để phun khử trùng tại di tích cũng như chuẩn bị các điều kiện nhằm phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp, di tích mở cửa đón khách bình thường từ 7h sáng 6/2.

Ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa-Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám cho Tiền Phong biết, sau khi đóng cửa từ 15h chiều 4/2, cả ngày 5/2 nhân viên Trung tâm phối hợp khun khử trùng để chuẩn bị mở cửa, đón khách trở lại.

Các di tích khác tại Hà Nội như Đền Ngọc Sơn, đền Bà Kiệu ngay trung tâm Hồ Gươm cũng được phun khử trùng trong ngày 5/2. 

Sau khử trùng, toàn bộ di tích danh thắng Hà Nội mở cửa lại từ ngày mai ảnh 1 Loạt di tích Hà Nội được khử trùng, sẵn sàng mở cửa đón khách. Ảnh: Doãn Văn

Trước đó, trao đổi với Tiền Phong, ông Tô Văn Động Giám đốc Sở VHTT Hà Nội khẳng định, văn bản ngày 4/2 của Sở không hề nhắc cụm từ đóng cửa di tích. Việc dừng mọi hoạt động đồng nghĩa không tổ chức các sự kiện tập trung đông người tại các di tích. 

Thủ tướng cũng chỉ đạo không có chuyện dừng đón khách tại các điểm này. Lãnh đạo Bộ VHTTDL giải thích, công điện của Bộ chỉ đề nghị dừng tổ chức lễ hội, cũng như các hoạt động tập trung đông người tại di tích, danh lam thắng cảnh.

MỚI - NÓNG