Sập mỏ than ở Trung Quốc, 11 người thiệt mạng

Trung Quốc là một trong những nước có số người thiệt mạng do sập mỏ cao nhất thế giới
Trung Quốc là một trong những nước có số người thiệt mạng do sập mỏ cao nhất thế giới
TPO - Theo Washington Post, 11 công nhân đã thiệt mạng khi mỏ than Liujiamao ở quận Shenmu, thành phố Ngọc Lâm, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc bị sập hôm 6/1.

Vụ tai nạn xảy ra vào 9h sáng ngày 6/1. Thi thể của những công nhân xấu số này được đưa ra ngoài vào chiều nay, 7/1, chính quyền thành phố Ngọc Lâm cho biết.

Hiện nguyên nhân gây sập mỏ vẫn đang được điều tra.

Theo Washington Post, có tất cả 49 công nhân làm việc tại mỏ than này, ngoài 11 người thiệt mạng, những người khác đã thoát ra an toàn.

Trung Quốc là một trong những nước có số người thiệt mạng vì tai nạn mỏ nhiều nhất thế giới. Những năm gần đây, các hầm mỏ được tăng cường các biện pháp an toàn, số người thiệt mạng đã giảm đáng kể.

Tuy nhiên, nhiều vụ tai nạn thương tâm vẫn tiếp diễn, điển hình là vụ sập mỏ vào đúng ngày Giáng sinh ở tỉnh Sơn Đông khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 13 người mất tích.

Theo Theo Washington Post
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.