Sắp khởi tố tài xế đâm 7 người thương vong đêm giao thừa

Một nạn nhân điều trị tại bệnh viện
Một nạn nhân điều trị tại bệnh viện
TPO - Điều khiển xe ô tô 5 chỗ từ thành phố Vinh về nhà riêng để đón giao thừa cùng gia đình, trên đường, tài xế Phượng đã đâm vào một đám đông bên quốc lộ 46C khiến 7 người thương vong.    

Ngày 26/2, trao đổi với Tiền Phong, Đại tá Lương Thế Lộc - Trưởng Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ để chuẩn bị khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong vụ tai nạn khiến 7 người thương vong vào ngày 30 tết (15/2).

Bị can Nguyễn Quốc Phượng (SN 1971), trú xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương sẽ bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Hiện tài xế Nguyễn Quốc Phượng đang được cho tại ngoại.

 Sắp khởi tố tài xế đâm 7 người thương vong đêm giao thừa ảnh 1 Hiện trường vụ tai nạn.

Theo hồ sơ công an, vào khoảng 23h50 (ngày 15/2), tài xế Nguyễn Quốc Phượng điều khiển xe ô tô 5 chỗ về nhà để đón giao thừa cùng gia đình. Khi đến địa phận xóm Liên Châu, xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương, do tránh một số xe máy dựng bên bờ quốc lộ 46C nên chiếc xe ô tô đã tông vào đám đông đang tổ chức đốt lửa đón giao thừa gần đó.

Cú  đâm mạnh khiến chị Nguyễn Thị Hà (SN 1990) và chị Nguyễn Thị Liên (SN 1992), trú xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương tử vong. Ông Dương Lê Hòa (SN 1954), anh Phan Văn Hoàn (SN 1988), chị Phan Thị Oanh (SN 1987), anh Phạm Văn Tâm (SN 1993), anh Nguyễn Văn Công (SN 1993), cùng trú tại xã Thanh Liên bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an huyện Thanh Chương có mặt tổ chức khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Tài xế Phượng được cho tại ngoại để khắc phục hậu quả, chăm sóc các nạn nhân.

Hiện, vụ tai nạn đang được Công an huyện Thanh Chương hoàn tất hồ sơ, tiếp tục làm rõ.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.