Sao nhập tịch của Indonesia: Mặt sân Mỹ Đình không vấn đề gì, tôi đã nghĩ phải tệ hơn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trung vệ Jordi Amat của Indonesia cho biết anh không lo lắng về tình trạng mặt cỏ của sân Mỹ Đình trước trận bán kết lượt về AFF Cup 2022 gặp chủ nhà Việt Nam.
Sao nhập tịch của Indonesia: Mặt sân Mỹ Đình không vấn đề gì, tôi đã nghĩ phải tệ hơn ảnh 1

Chất lượng của sân Mỹ Đình đang là đề tài nóng với người hâm mộ trong nước và khu vực Đông Nam Á. Trước trận bán kết lượt về AFF Cup 2022, các đơn vị có liên quan đã khẩn trương dọn dẹp các khán đài sân Mỹ Đình và cố gắng cải thiện bề mặt sân để phục vụ tốt nhất cho cuộc so tài giữa Việt Nam và Indonesia.

Trong buổi tập cuối cùng trước trận, ngôi sao nhập tịch Jordi Amat của Indonesia đã có những nhận xét về mặt sân Mỹ Đình. Trung vệ sinh ra tại Tây Ban Nha này từng có thời gian thi đấu ở Ngoại hạng Anh và La Liga.

"Không có vấn đề gì với mặt sân. Tôi thậm chí đã nghĩ rằng nó phải tệ hơn nữa cơ. Việc tập luyện diễn ra bình thường và chúng tôi muốn giành chiến thắng trong trận đấu bán kết lượt về", Jordi Amat cho biết.

Việt Nam và Indonesia đã hòa nhau với tỉ số 0-0 trong trận bán kết lượt đi trên sân Bung Karno. Điều này đồng nghĩa với việc đội bóng của HLV Shin Tae-yong chỉ cần một trận hòa có bàn thắng là sẽ vào chung kết theo luật bàn thắng trên sân khách.

Kể từ năm 1991, Việt Nam và Indonesia đã gặp nhau 26 lần. Indonesia thắng 8, Việt Nam thắng 7 và các trận còn lại kết thúc với tỷ số hòa. Trong 6 năm qua, Indonesia chưa từng thắng Việt Nam. HLV Shin Tae-yong cũng chưa từng vượt qua đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang-seo kể từ khi bắt đầu dẫn dắt đội bóng xứ vạn đảo.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.