Shin Tae-yong là HLV có thành tích kém nhất khi dẫn dắt ĐT Hàn Quốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HLV Shin Tae-yong từng dẫn dắt Hàn Quốc làm nên tiếng vang với trận thắng Đức 2-0 tại World Cup 2018. Nhưng dấu son ấy vẫn không thể che khuất một thực tế đáng buồn, khi ông là HLV có kết quả kém hàng đầu lịch sử đội tuyển xứ Kim chi.
Shin Tae-yong là HLV có thành tích kém nhất khi dẫn dắt ĐT Hàn Quốc ảnh 1

Trong lịch sử, 80 HLV đã từng dẫn dắt ĐT Hàn Quốc, tính cả tạm quyền lẫn chính thức. Nhưng nếu tính những người làm nhiệm vụ từ 10 trận trở lên thì chỉ có 33. Trong đó, ông Shin tae-yong cầm quân đúng 1 năm, từ tháng 7/2017 đến tháng 7/2018. Ông thắng 7, hòa 6 và thua 8 sau 21 trận, với tỷ lệ thắng khiêm tốn chỉ 33%.

Đây là tỷ lệ thấp bậc nhất trong lịch sử ĐT Hàn Quốc. Còn nếu tính những người cầm quân 10 trận trở lên thì ông Shin tệ thứ nhì, chỉ hơn Hong Myung-bo, người mang về vẻn vẹn 5 chiến thắng sau 19 trận cầm quân (tỷ lệ 26,3%).

Giai đoạn ông Shin dẫn dắt ĐT Hàn Quốc bị coi là quãng thời gian đáng quên của đội bóng này, khi họ chỉ hạ được các đối thủ yếu như Latvia, Moldova... bị Trung Quốc, Jamaica cầm chân và liên tục thua những đối thủ nhỉnh hơn như Morocco, Senegal, Bosnia, Bắc Ireland...

Shin Tae-yong là HLV có thành tích kém nhất khi dẫn dắt ĐT Hàn Quốc ảnh 2

HLV Shin Tae-yong chỉ thắng 7 sau 21 trận dẫn dắt ĐT Hàn Quốc

Do vậy, chiến thắng lịch sử trước ĐT Đức không giúp bảng thành tích của ông Shin được cải thiện nhiều, khiến ông mất việc ngay sau World Cup 2018. Đáng chú ý khi người sa thải ông Shin chính là Kim Pan-gon, đương kim HLV của tuyển Malaysia, người khi ấy giữ chức phó chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc.

Thống kê chỉ thắng 33% số trận đã phần nào chỉ ra sự yếu đuối của Hàn Quốc dưới thời ông Shin, dù họ sở hữu đội hình mạnh bậc nhất châu Á với đầu tàu Son Heung-min. Cần biết, vẫn với những con người ấy, HLV Paulo Bento đã giúp Hàn Quốc thắng tới 61,4% số trận, vượt qua vòng bảng World Cup 2022.

Dưới góc nhìn thống kê thì ông Shin rất lép vế so với Bento hay các tiền nhiệm như Hiddink, Huh Jung-moo, Dick Advocaat... Bởi vậy, không bất ngờ khi hơn 1 năm sau khi rời ĐTQG, ông không tìm được công việc nào và phải chấp nhận dạt sang Indonesia thử vận may. Và hôm nay, ông có cơ hội cải thiện danh tiếng với màn đụng độ tại bán kết lượt về AFF Cup 2022 trên sân Mỹ Đình.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.