Sao Man City bị tạm giữ siêu xe hơn 10 tỷ

Chiếc siêu xe trị giá 330.000 bảng của Nasri tạm bị cảnh sát “nhập kho”.
Chiếc siêu xe trị giá 330.000 bảng của Nasri tạm bị cảnh sát “nhập kho”.
TPO - Samir Nasri tiếp tục trải qua những ngày tháng đáng quên tại Anh. Không chỉ phải ngồi ngoài trong thời gian dài vì chấn thương, mới đây tiền vệ người Pháp còn bị tạm giữ siêu xe Lamborghini trị giá 330.000 bảng (hơn 10 tỷ đồng) vì chưa có giấy phép lưu hành tại Anh.

Cách đây ít ngày, khi tới sân tập của Man City, Samir Nasri khiến các đồng đội mắt tròn mắt dẹp với chiếc siêu xe Lamborghini mới tậu có giá lên tới 330.000 bảng. Thế nhưng, tiền vệ người Pháp vi vu trên chiếc xe này chẳng được bao lâu. Cụ thể, cảnh sát Manchester vừa quyết định tạm giữ chiếc xe Lamborghini của Nasri vì phát hiện ra nó chưa đăng ký lưu hành tại Anh.

Theo Mirror, khi đang lái chiếc Lamborghini kể trên đến gần SVĐ The Etihad, Nasri bất ngờ bị cảnh sát dừng xe. Các nhân viên công vụ kiểm tra giấy tờ trước khi đưa chiếc siêu xe của cựu ngôi sao Arsenal về trụ sở. Vì bị thu xe nên Nasri phải gọi điện cầu cứu và đi nhờ một người bạn về nhà. Biết mình sai luật nên Nasri không hề có phản ứng gì khi bị nhà chức trách giữ siêu xe. Dù vậy tiền vệ người Pháp đã uỷ quyền cho người đại diện của mình giải quyết vụ việc với hy vọng được nhận lại chiếc Lamborghini này.
Vụ bị cảnh sát tạm giữ xe càng khiến cho những năm tháng Nasri ở Man City trở nên đáng quên. Kể từ giữa tháng 10 năm ngoái tới nay, tiền vệ người Pháp không thi đấu phút nào cho đội bóng thành Manchester do dính chấn thương dai dẳng ở đầu gối. Còn nếu tính từ đầu mùa, anh mới chỉ có 8 lần ra sân và chỉ có đúng 1 trận thi đấu đủ 90 phút.
Cho tới thời điểm này, các bác sĩ vẫn chưa thể xác định thời điểm Nasri có thể trở lại sân cỏ. Một tương lai u ám cho tiền vệ này, nhất là khi HLV Pep Guardiola sẽ tiếp quản “ghế nóng” ở The Etihad vào mùa hè 2016 và hứa hẹn thực hiện một cuộc “thay máu” nhân sự quy mô lớn. Cũng cần nói thêm rằng, hè này Nasri sẽ không thể cùng ĐT Pháp tham dự VCK Euro 2016 do có bất đồng với HLV Didier Deschamps và LĐBĐ Pháp.
MỚI - NÓNG