TPO - Mưa sao băng Tau Herculids có thể thắp sáng bầu trời Bắc Mỹ vào ngày 30 và 31/5. Có khả năng chúng đi qua phần dày nhất của mảnh sao chổi đang tạo ra các mảnh vỡ, trong trường hợp đó bầu trời đêm sẽ tràn đầy các ngôi sao băng.
TPO - Trung Quốc có kế hoạch đâm tàu vũ trụ vào các tiểu hành tinh trong trường hợp chúng đe dọa va chạm với Trái đất như là một phần của hệ thống phòng thủ liên quan đến hành tinh, theo Daily Mail.
TPO - Theo tài liệu mới công bố của Bộ Tư lệnh không gian Mỹ, các nhà nghiên cứu đã phát hiện sao chổi ngoài Hệ Mặt trời đầu tiên va vào Trái đất, một hiện tượng hiếm xảy ra.
TPO - Mỗi mùa hè, từ ngày 14/7 đến ngày 24/8, Bắc bán cầu được bao phủ bởi một loạt "sao băng " lấp lánh, hoặc thiên thạch , những mảnh nhỏ của đá và bụi không gian bốc cháy trong bầu khí quyển của Trái đất. Vào lúc cực điểm, sẽ có tới 100 sao băng mỗi giờ.
TPO - Một tuần sau khi các nhà thiên văn học nhận thấy một vật thể mới trên bầu trời, họ đã xác định nó là một sao chổi. Sao chổi Bernardinelli-Bernstein mất 5,5 triệu năm để hoàn thành quỹ đạo của nó.
TPO - Một tác động của sao chổi tàn khốc trong quá khứ xa xôi của Trái đất có thể đã thay đổi vĩnh viễn nền văn minh nhân loại? Các nhà khoa học cho rằng một cụm mảnh vỡ của sao chổi có thể đã đập vào bề mặt Trái đất cách đây 13.000 năm, trong tác động thảm khốc nhất kể từ sự kiện Chicxulub giết chết những con khủng long lớn của Trái đất khoảng 66 triệu năm trước.
TPO - Có rất nhiều màn cầu hôn lãng mạn hoặc bất ngờ, nhưng cặp đôi này có lẽ sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc tình yêu của mình bởi có sự xuất hiện của một “nhân vật” đặc biệt: Sao chổi NEOWISE.
TPO - Người yên thiên văn nhiều khả năng sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng sao chổi SWAN vào những ngày cuối tháng 5 khi nó tiến gần đến Mặt Trời. Đây là sự kiện thiên văn vô cùng lý thú, hiếm gặp.
Bầu trời đêm sẽ trở nên sống động vào cuối tuần này khi một sao chổi màu xanh lá cây quệt qua Trái Đất, cùng tạo nên màn trình diễn với mưa sao băng Geminids.
TPO - Đêm 28, rạng sáng ngày 29/7 (đêm thứ 5 rạng sáng thứ 6 tuần sau), người yêu thiên văn Việt Nam sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng mưa sao băng Delta Aquarids.
TPO - Đêm 22 rạng sáng ngày 23/4 (đêm thứ bảy, rạng sáng chủ nhật) tuần này, người yêu thiên văn Việt Nam sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng mưa sao băng Lyrids, được hình thành từ các hạt bụi để lại bởi sao chổi C/1861 G1 Thatcher.
TPO - Đêm mùng 3 rạng sáng ngày 4/1, người yêu thiên văn Việt Nam sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng trận mưa sao băng đầu tiên của năm mới 2017- mưa sao băng Quadrantids.
TPO - Đêm 12 rạng sáng ngày 13/8, người yêu thiên văn Việt Nam sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng mưa sao băng Perseid, một trong hai trận mưa sao băng lớn nhất năm.
Đám mây trông giống một quả cầu lửa rực sáng bay ngang qua bầu trời xuất hiện phía trên đảo Madeira, Thổ Nhĩ Kỳ, gây ngạc nhiên cho nhiều cư dân địa phương.
TPO - Đêm mùng 3 rạng sáng ngày 4/1/2016, người yêu thiên văn Việt Nam sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng trận mưa sao băng đầu tiên trong năm mới – mưa sao băng Quadrantid. Đây cũng là hiện tượng thiên văn đáng chú ý đầu tiên của 2016.
TPO - Đêm mai (17/11) rạng sáng ngày kia (18/11), người yêu thiên văn Việt Nam sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng mưa sao băng Leonids – trận mưa sao băng trung bình của năm.
Robot thăm dò sao chổi 67P Churyumov-Gerasimenko lần đầu tiên phát hiện oxy tồn tại trong đám mây khí bao quanh sao chổi, khiến giới khoa học bất ngờ và đặt giả thuyết mới về sự hình thành và tiến hóa của hệ Mặt Trời.
TPO - Chiếc môtô lao tới ở tốc độ kinh hoàng trong đêm, bất ngờ đâm vào lề đường rồi văng lên không bay về trước hàng chục mét tạo thành vệt như sao chổi.
Mưa sao băng Lyrid được quan sát trên bầu trời đêm 22/4 ở dãy núi Trường Bạch thuộc địa phận tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, với khoảng 15 sao băng mỗi giờ. Mưa sao băng này thường xuất hiện cuối tháng 4, khi Trái Đất đi qua đuôi bụi của sao chổi Thatcher.