Sáng nay Anh hùng Phạm Tuân và Tran Hung John giao lưu với giới trẻ

Sáng nay Anh hùng Phạm Tuân và Tran Hung John giao lưu với giới trẻ
TP - Những vấn đề mà diễn đàn “Đi theo hay dẫn đường” đặt ra được bạn đọc trao đổi hơn một tháng nay trên báo Tiền Phong sẽ được “mở nút” bằng cuộc giao lưu hôm nay giữa học sinh, sinh viên với “nhân vật chính” Tran Hung John và một số khách mời, trong đó có Trung tướng, Anh hùng Phạm Tuân.

> Anh hùng Phạm Tuân: Không thể sáng tạo, nếu thiếu động lực
> Vì sao nghèo học giỏi, giỏi vẫn nghèo?

Cuộc giao lưu diễn ra tại Đại học Sư phạm Hà Nội 2 giữa các vị khách mời với học sinh trường THPT Hà Nội- Amsterdam, sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội 2, học sinh, sinh viên tỉnh Vĩnh Phúc.

Chỉ một bộ phận nhỏ “đi theo”

Vừa ra đời, diễn đàn đã được bạn đọc đánh giá cao. Rất nhiều ý kiến đóng góp gửi về tòa soạn. Từ những học sinh vừa dự thi đại học đến những chuyên gia, nhân vật nổi tiếng hàng đầu Việt Nam. Cũng có những ý kiến đồng tình, thừa nhận một bộ phận nhỏ người Việt thụ động và lười sáng tạo, tuy nhiên, phần nhiều phản biện lại nhận xét của Tran Hung John. Ngay trong bài thi của mình, các bạn trẻ đã chứng minh, ở thời kỳ lịch sử nào, Việt Nam cũng có những người tiên phong.

Nhiều người gửi ý kiến về diễn đàn, chứng minh người Việt luôn luôn sáng tạo. “Bây giờ khi nói tới niềm tự hào của người Việt, người ta thường nhắc tới GS Ngô Bảo Châu. Nhưng từ những năm 1980, chúng ta đã có Đặng Thái Sơn đoạt giải nhất cuộc thi Piano tầm cỡ thế giới, khi mới 23 tuổi. Anh hùng Phạm Tuân, người châu Á đầu tiên bay vào vũ trụ. Trên lĩnh vực khoa học chúng ta có thế hệ vàng như GS Tôn Thất Tùng, Lê Văn Thiêm, Trần Đại Nghĩa, Tạ Quang Bửu, Nguyễn Văn Hiệu…

Mới đây, Lê Quang Liêm cũng ở trên đỉnh thế giới với chức vô địch cờ vua…”, một thầy giáo gửi ý kiến đóng góp cho diễn đàn. Có ý kiến cho rằng, không thể vì nhận xét của Tran Hung John mà về cãi bố mẹ để làm theo ý mình, cãi thầy cô vì nghĩ mình có sáng kiến vĩ đại. “Tôi không đồng tình cách sáng tạo đó. Chúng ta có truyền thống của chúng ta, có sự sáng tạo theo cách của chúng ta…”, bạn đọc Vũ Minh Lâm viết.

Anh hùng, Trung tướng Phạm Tuân, người châu Á đầu tiên bay vào vũ trụ, phi công đầu tiên lái máy bay tiêm kích bắn hạ máy bay B52 của Mỹ cũng gửi ý kiến về diễn đàn. Theo ông, nói phần đông người Việt không sáng tạo là chưa chính xác.

Hiện nay, có rất nhiều người Việt trẻ tiên phong trong nhiều lĩnh vực đời sống, xã hội. “Cái chính là chúng ta phải đặt họ đúng vào vị trí của họ, và nhà nước, cơ quan, đơn vị phải đánh giá đúng đắn, tạo động lực cả về vật chất và tinh thần khích lệ sự sáng tạo của người trẻ. Ngày xưa là động lực chiến thắng kẻ thù, bảo vệ Tổ quốc; còn ngày nay, động lực chính là xây dựng và phát triển đất nước”.

Nhìn lại mình để vươn lên

Nhiều ý kiến đóng góp gửi về đánh giá cao diễn đàn vì đã góp phần định hướng cho giới trẻ suy nghĩ về tính chủ động, sáng tạo trong học tập, công việc và cuộc sống, thấy được trách nhiệm của tuổi trẻ đối với gia đình, xã hội.

“Tôi nghĩ dù ai có kết luận rằng người Việt Nam chúng ta về bản chất là tích cực, năng động sáng tạo hay là thụ động, đi theo thì diễn đàn cũng làm cho mỗi người, đặc biệt là các bạn trẻ nhìn lại mình và suy nghĩ về việc sẽ đi theo lối mòn, hay tự mình vươn lên tìm tòi, sáng tạo theo cách riêng của mình”, nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập báo Tiền Phong chia sẻ.

Sáng nay, 18/8, để khép lại diễn đàn và đưa ra thông điệp, báo Tiền Phong phối hợp Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc, Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tổ chức chương trình giao lưu, tọa đàm “Đi theo hay dẫn đường”.

Hàng trăm học sinh, sinh viên của Đại học Sư phạm Hà nội 2, Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc, Trường THPT Hà Nội- Amsterdam sẽ trực tiếp trao đổi, bàn luận về vấn đề “Đi theo hay dẫn đường” với Việt kiều Tran Hung John và Anh hùng, Trung tướng Phạm Tuân. Ngoài ra, tọa đàm còn có sự tham gia của đại diện T.Ư Đoàn, Tổng biên tập báo Tiền Phong, nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến, ca sỹ Đặng Thủy, thầy cô giáo dạy Văn và một số học sinh, sinh viên tiêu biểu, du học sinh… đoạt giải thưởng quốc tế.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG