Sang Campuchia làm vàng giả mang về nước lừa đảo

Nhóm làm vàng giả bị bắt. Ảnh: Cửu Long
Nhóm làm vàng giả bị bắt. Ảnh: Cửu Long
Chọn mua vàng mẫu tại các tiệm kim hoàn có uy tín, Thanh cùng đồng phạm đem sang Campuchia làm giả rồi mang về cấm cố hàng trăm triệu đồng.

Ngày 21/12, Công an huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang, tạm giữ hình sự Vũ Đức Phu (34 tuổi), Lê Mai Thảo (20 tuổi) và Nguyễn Anh Thư (19 tuổi) và Nguyễn Hữu Thanh (22 tuổi) để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, nhóm này mang 2 lượng vàng giả đến cầm tại tiệm kim hoàn ở huyện Vị Thủy lấy 56 triệu đồng. Thanh sau đó mang thêm chiếc lắc 2 lượng đến tiệm này cầm 55 triệu đồng. Sinh nghi, chủ tiệm kiểm tra phát hiện vàng dỏm nên báo công an bắt Thanh. Mở rộng điều tra, cảnh sát bắt Phu và hai đồng phạm.

Những người này thừa nhận đã lừa đảo nhiều tiệm vàng ở Hậu Giang và Kiên Giang, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Để thực hiện trót lọt, chúng mua vàng mẫu tại các tiệm kim hoàn có uy tín, đem sang Campuchia làm giả.

Thiếu tá Nguyễn Phi Khanh - Đội trưởng điều tra tổng hợp Công an huyện Vị Thủy - cho biết, vàng giả được chúng làm rất tinh vi, hàm lượng vàng thật rất ít. "Biết những vị trí trên các sợi dây chuyền, lắc thường được chủ kiểm tra, bọn chúng cho hàm lượng vàng cao hơn để qua mặt", thiếu tá Khanh nói.

Vụ việc đang đươc tiếp tục điều tra.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.