Sân trượt băng Giáng sinh gây xôn xao vì có hình 'của quý'

TPO - Một sân trượt băng ở thành phố Novosibirsk (Siberia, Nga) đã bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý sau khi một số người phát hiện ra rằng công trình này có hình giống “của quý” đàn ông.
Sân trượt băng Giáng sinh gây xôn xao vì có hình 'của quý' ảnh 1

Theo Daily Mail, sân trượt băng nói trên được dựng cạnh cây thông Noel trên quảng trường thành phố Novosibirsk để đón mừng dịp Giáng sinh.

Sân trượt băng Giáng sinh gây xôn xao vì có hình 'của quý' ảnh 2

Nhưng chuyện sẽ không có gì đáng nói, nếu nhà báo địa phương Yuri Dud (33 tuổi) không đăng tải bức ảnh chụp sân trượt băng từ trên cao, cho thấy công trình này có hình dáng giống với bộ phận nhạy cảm của đàn ông.

Sân trượt băng Giáng sinh gây xôn xao vì có hình 'của quý' ảnh 3

“Tôi tự hỏi họ cố tình hay chỉ tình cờ dựng lên sân trượt theo hình dáng ấy”, một cư dân mạng nói. Một số người khác thì để lại bình luận đầy ẩn í, khi nói rằng đây mới thực sự là “sức mạnh Siberia”.

Sân trượt băng Giáng sinh gây xôn xao vì có hình 'của quý' ảnh 4

Trong khi đó, Phó Thị trưởng thành phố Novosibirsk – bà Anna Tereshkova dường như không quan tâm đến những lời bàn tán xôn xao. “Nghệ thuật nên làm cho mọi người cảm thấy hứng thú”, bà Tereshkova nói.

Sân trượt băng Giáng sinh gây xôn xao vì có hình 'của quý' ảnh 5

Hiện chưa rõ chính quyền thành phố Novosibirsk có quyết định sửa sang sân trượt băng kì lạ này không.

Novosibirsk là thành phố đông dân thứ 3 của Nga với 1,6 triệu người. Thành phố được thành lập vào năm 1893 tại địa điểm được Moscow chọn là nơi xây tuyến đường sắt xuyên Siberia qua sông Ob.

Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.