Sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ để tổ chức thành công Đại lễ Vesak LHQ

Sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ để tổ chức thành công Đại lễ Vesak LHQ
Chính phủ và nhân dân Việt Nam sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Uỷ ban Tổ chức Quốc tế (IOC) tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2008 tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Thế Doanh, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ kiêm Trưởng ban Điều phối Quốc gia tổ chức Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2008 tại Việt Nam khẳng định như vậy tại buổi họp báo chiều nay 28/11 tại Hà Nội.

Sự kiện này góp phần thể hiện đường lối đối ngoại và chính sách tôn giáo đúng đắn của Đảng và Nhà nước Việt Nam; góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Hoà thượng Thích Thanh Tứ, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết: Chủ đề của Đại lễ là: “Phật giáo và xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Đại lễ có sự tham gia của đại diện trên 70 nước với hàng trăm đoàn đại biểu Phật giáo quốc tế. Được biết, Vesak là tên gọi tháng thứ 4 của năm theo lịch Ấn Độ.

Đại lễ Vesak là Đại lễ kỷ niệm tam hợp Đức Phật (ngày Phật đản sinh, ngày Phật thành đạo và ngày Phật nhập diệt). Đại lễ Vesak Liên hợp quốc có nhiều nội dung, bên cạnh nội dung sinh hoạt tôn giáo, còn có hội thảo về các chủ đề Phật giáo đối với đời sống xã hội, triển lãm, biểu diễn văn hóa - nghệ thuật dân gian; du lịch tham quan thắng cảnh, thắng tích Phật giáo.

Đại lễ được tổ chức từ 13 - 17/5/2008 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình ( Hà Nội) . Các hoạt động thăm quan thắng cảnh, chiêm bái thắng tích Phật giáo tại Yên Tử, Bái Đính (Ninh Bình).

Để chuẩn bị cho Đại lễ Vesak 2008, Ban Điều phối Quốc gia đã hình thành các tiểu ban giúp việc và phân công công việc cụ thể cho các tiểu ban; đồng chủ trì các tiểu ban: Lễ tân - Giao tế; Khánh tiết - Trang trí; Nội dung; Nghi lễ - Văn hóa là Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ủy ban Tổ chức Quốc tế (IOC).

Chủ trì các Tiểu ban Tuyên truyền, An ninh, Tài chính - Hậu cần là các cơ quan nhà nước. Đây là hoạt động văn hóa tôn giáo lớn, mang tính quốc tế diễn ra tại Việt Nam.

MỚI - NÓNG