Sẵn sàng cho Kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ X

Phó Tổng Cục trưởng Giáo dục Nghề nghiệp Trương Anh Dũng kiểm tra tại Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội.
Phó Tổng Cục trưởng Giáo dục Nghề nghiệp Trương Anh Dũng kiểm tra tại Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội.
Đoàn công tác của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH) do TS Trương Anh Dũng, Phó Tổng Cục trưởng, kiêm Phó Trưởng Ban tổ chức kỳ thi tay nghề Quốc gia lần thứ X đã có buổi làm việc với trường đăng cai tổ chức kỳ thi.

TS Phạm Xuân Khánh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội cho biết, trường được giao tổ chức thi 6 nghề: Tự động hóa công nghiệp; Điện tử; Giải pháp phần mềm công nghệ thông tin; Chăm sóc sắc đẹp; Thiết kế các kiểu tóc; Internet vạn vật.

Mặc dù về mặt tài chính có nhiều hạn chế, nhưng Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội đã nỗ lực đầu tư trang thiết bị chuẩn bị cho đăng cai tổ chức kỳ thi. Cùng với kỳ thi, trường còn tổ chức ngày hội việc làm với khoảng 500 doanh nghiệp tham dự, tổ chức Hội thảo Đổi mới sáng tạo.

Tại Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội, ông Bùi Chính Minh - Phó Hiệu trưởng cho biết, đến thời điểm hiện tại nhà trường đã hoàn tất về công tác chuẩn bị cho 4 nghề được tổ chức thi tại đây.

Sẵn sàng cho Kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ X ảnh 1

Danh sách các nghề tại Kỳ thi tay nghề Quốc gia lần thứ X

Phó Tổng cục trưởng Giáo dục Nghề nghiệp Trương Anh Dũng đánh giá cao sự chuẩn bị của các trường. Theo ông Dũng, các trường cần làm tốt công tác truyền thông, quảng bá kỳ thi tay nghề quốc gia để thu hút sự quan tâm của cộng đồng và xã hội.

Đến nay, theo báo cáo của các Hội đồng thi quốc gia, về cơ bản công tác chuẩn bị đã hoàn thành và sẵn sàng cho kỳ thi.

Kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ X được tổ chức từ ngày 13/5 đến 20/5 năm 2018 tại 6 Hội đồng thi với 520 thi sinh dự thi đến từ các bộ, ngành, hiệp hội và 48 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ở 26 nghề.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.