'Săn' phụ nữ bán cho ổ chứa với giá tám triệu

'Săn' phụ nữ bán cho ổ chứa với giá tám triệu
TPO - Nhận thấy việc buôn người kiếm bộn tiền, hai dì cháu họ “Sở” lên kế hoạch lừa bán nhiều phụ nữ nhẹ dạ qua biên giới cho các ổ chứa mại dâm...
Các bị cáo trong phiên tòa
Các bị cáo trong phiên tòa.

Ngày 23-8, TAND TP Hà Nội mở tòa xét xử Tạ Đình Hoan (SN 1984, ở Đăk Lắk) cùng đồng phạm về hành vi buôn bán người.

Theo cáo buộc, khoảng giữa năm 2008, Nguyễn Thị Dung (ở khu vực chợ Giang Bình, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) về gặp Hoan (Hoan gọi Dung bằng dì) để rủ cháu trai tổ chức buôn người.

Sau hồi phân tích của dì, Hoan lập tức nhận lời trước những cám dỗ của đồng tiền. Theo đó, Dung cho số Hoan những số điện thoại cần thiết và hướng dẫn cách liên lạc, đưa người vượt biên giới trái phép.

Để có thêm “đồng minh”, Hoan đi gặp người bạn tên Tuấn (người cùng thôn) thông báo mối làm ăn trên đồng tìm đến một số chủ cửa hàng “Cà phê thư giãn” để tìm nguồn. Các bên thống nhất giá mỗi cô gái sau khi giao cho “đại lý” gom “hàng” ở Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) là 8 triệu đồng.

Trong các ngày 9, 10-8-2011, các “má mì” đã lừa được bốn phụ nữ cùng thôn với chiêu bài “ra Hà Nội bán cà phê với số lương hậu hĩnh”.

Khoảng 20h ngày 11-8-2011, Tạ Đình Hoan cùng các “đồng minh” lập tức tổ chức cho bốn phụ nữ nói trên ra Hà Nội, tập kết ở khu vực Bến xe khách Mỹ Đình (huyện Từ Liêm, Hà Nội) để tiếp tục chuyển “hàng” xuống Móng Cái. Tuy nhiên, do một trong bốn bị hại đã nhanh trí thông báo sự việc tới cơ quan công an khi nhận thấy dấu hiệu bất minh.

Tại phiên xử, các bị cáo khai nhận, ở quê nghèo khó, thấy việc buôn bán người vừa dễ làm lại kiếm được khá tiền nên đã phạm tội.

Xem xét toàn diện vụ án, Tòa tuyên Tạ Đình Hoan 10 năm tù. Các bị cáo khác nhận mức án từ 6 đến 9 năm.

Theo Viết
MỚI - NÓNG