Sàm sỡ chủ quán bất thành, 'yêu râu xanh' uống thuốc sâu tự tử

Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc
TPO - Phát hiện bà H. trông quán một mình, Hồng liền xông vào nhà đòi “sàm sỡ”. Bị chống trả quyết liệt, Hồng vung dao chém nhiều nhát vào bà H. và người hàng xóm rồi bỏ trốn. Sáng 7/1, Hồng về nhà và uống thuốc sâu tự vẫn.

Ngày 7/1, công an xã Phúc Trạch, Hương Khê, Hà Tĩnh phối hợp với công an huyện này truy bắt nghi can Nguyễn Văn Hồng (SN 1979, trú tại xóm Tân Trung, xã Hương Trạch).  

Trước đó, vào khoảng 20h30, ngày 06/1, khi bà NguyễnThị H. (SN 1964, trú tại thôn 7, xã Phúc Trạch) đang dọn dẹp quán, thì Hồng xông vào nhà đòi “sàm sỡ”, đồng thời đe dọa nạn nhân nếu kêu lên sẽ bị giết. Tuy nhiên bà H. kiên quyết chống trả và kêu cứu. Tức giận, Hồng tìm dao rồi chém nhiều nhát vào người bà H. khiến bà bất tỉnh.

Sàm sỡ chủ quán bất thành, 'yêu râu xanh' uống thuốc sâu tự tử ảnh 1

Ông Nguyễn Sĩ Nghĩa, hàng xóm của bà H. là người phát hiện sự việc và bị đối tượng chém vào gáy.

“Khoảng 20h40, có cô bé hàng xóm chạy sang nhà nói với tôi rằng bên nhà bà H. có tiếng kêu cứu. Vội vàng cầm đèn pin chạy sang nhà bà H., tôi thấy Nguyễn Văn Hồng đạp cửa và chạy ra từ trong quán của bà H.. Do vội vàng nên Hồng bị ngã xuống đất. Tưởng anh ta say rượu nên tôi chiếu đèn cho Hồng đứng dậy. Không ngờ, Hồng cầm dao lao tới và chém vào gáy tôi mấy nhát rồi trèo lên xe máy bỏ chạy”, ông Lê Sỹ Nghĩa (SN 1950) hàng xóm của bà H. kể lại.

“Nghe ồn ào, tôi chạy ra quán. Thấy Hồng toan chạy trốn, tôi đạp đổ xe máy của anh ta. Hồng vội vàng bỏ lại xe máy tẩu thoát. Tôi chạy vào nhà thì thấy mẹ mình nằm bất động bên vũng máu”, anh Nguyễn Mạnh Cường (con trai bà H.) kể lại.

Sàm sỡ chủ quán bất thành, 'yêu râu xanh' uống thuốc sâu tự tử ảnh 2

Tang vật thu giữ được từ hiện trường.

Tại hiện trường, công an thu giữ tang vật là chiếc xe máy của đối tượng Hồng. Dựa vào tang vật và lời khai các nhân chứng, công an xác định nghi can trong vụ án là Nguyễn Văn Hồng và tiến hành vây bắt, đồng thời vận động đối tượng ra đầu thú.

Sáng 7/1, anh trai của Hồng gọi điện cho cơ quan công an trình báo Hồng đã về nhà. Tuy nhiên, Hồng không ra đầu thú mà tìm thuốc sâu rồi tự tử. Khi được phát hiện, Hồng đã uống hết lọ thuốc sâu, đang trong tình trạng hôn mê sâu. Người nhà đã nhanh chóng đưa Hồng đi cấp cứu.

Hiện bà H. đang được điều trị tại Bệnh viên Đa khoa Hà Tĩnh, sức khỏe dần ổn định. Đối tượng Nguyễn Văn Hồng đã có vợ và 4 đứa con cùng trú tại xã Hương Trạch. Sau khi được cấp cứu Hồng cũng đã qua cơn nguy kịch.

Thượng tá Phan Xuân Công, Trưởng công an huyện Hương Khê cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, công an huyện đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đồng thời truy tìm đối tượng.

Hiện công an huyện Hương Khê đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.