Sa Pa “đông cứng” trong giá lạnh 1 độ C

Trời rét đậm học sinh thị trấn Sa Pa vẫn đi học bình thường
Trời rét đậm học sinh thị trấn Sa Pa vẫn đi học bình thường
Từ hôm qua tới sáng nay (12/2), nhiệt độ Sa Pa (Lào Cai) xuống thấp nhất kể từ đầu năm. Cái lạnh 1 độ C làm xuất hiện băng giá nhưng nhịp sống nơi đây vẫn diễn ra bình thường.

Kỹ sư Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, cho biết: nhiệt độ tại thị trấn Sa Pa đầu giờ sáng ngày hôm qua (11/2) là 1,6 độ C; đến sáng nay giảm xuống còn 1 độ C. Dự báo đợt không khí lạnh mới đang chuẩn bị tràn về miền Bắc chiều nay sẽ khiến nhiệt độ Sa Pa xuống thấp hơn nữa.

Rét đậm, rét hại và băng giá xuất hiện trên núi cao Sa Pa và một số huyện khác trong tỉnh Lào Cai sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống, sản xuất nông lâm nghiệp của địa phương.

Sa Pa “đông cứng” trong giá lạnh 1 độ C ảnh 1
Sa Pa “đông cứng” trong giá lạnh 1 độ C ảnh 2

Băng tuyết xuất hiện nhẹ trên đèo Ô Quý Hồ (Sa Pa) cao hơn 2.000 mét so với mặt biển

Ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND huyện Sa Pa thông tin, mặc dù trời rét nhưng ngày hôm nay các trường học ở đây vẫn tổ chức học tập bình thường. UBND huyện đã cho phép lãnh đạo các trường học tự quyết định việc cho học sinh nghỉ học khi trời quá rét, theo quy định của ngành giáo dục tỉnh Lào Cai.

Mấy ngày hôm nay, huyện Sa Pa đều cử các đoàn công tác xuống các xã thượng huyện, nơi có nhiệt độ lạnh nhất, để triển khai công tác phòng chống rét cho người và cây trồng, vật nuôi.

Ngày mai (nhằm ngày 14 tháng giêng), lễ hội Roóng Poọc của người Dáy Tả Van là lễ hội xuống đồng đầu xuân lớn nhất huyện Sa Pa vẫn sẽ diễn ra bình thường ven suối Mường Hoa, bất chấp thời tiết lạnh giá.

Nghe tin Sa Pa xuất hiện băng tuyết, một số bạn trẻ từ thành phố Lào Cai đã rủ nhau lên Sa Pa ngắm tuyết nhân dịp lễ tình nhân 14/2 nhưng hiện tại băng giá chỉ xuất hiện có ở các đỉnh núi cao từ hơn 2.000 mét trở lên trên dãy Hoàng Liên và bám thoáng nhẹ vào lá cây trên đỉnh đèo Ô Quý Hồ.

Một vài hình ảnh về nhịp sống ở vùng cao Sa Pa trong giá lạnh 1 độ C ngày 12/2:

Sa Pa “đông cứng” trong giá lạnh 1 độ C ảnh 3

Đưa đàn trâu xuống núi tránh rét sau tết

Sa Pa “đông cứng” trong giá lạnh 1 độ C ảnh 4

Bà con nông dân xã Trung Chải (Sa Pa) đi nhận phân bón phục vụ sản xuất vụ xuân

Sa Pa “đông cứng” trong giá lạnh 1 độ C ảnh 5

Trên quốc lộ 4D Lào Cai - Sa Pa, phương tiện phải bật đèn vàng mới đi lại được an toàn trong sương mù dày đặc

Sa Pa “đông cứng” trong giá lạnh 1 độ C ảnh 6

Xuất hiện nhiều đống lửa sưởi ấm miễn phí ven đường phục vụ du khách và người dân qua lại Sa Pa trong ngày giá rét.

Trong khi đó tại đỉnh núi Mẫu Sơn, Lạng Sơn ngày hôm qua, nhiệt độ đã xuống tới -2 độ C, băng giá đã phủ trắng đỉnh núi Mẫu Sơn tạo nên hiện tượng thiên nhiên kỳ thú, thu hút nhiều du khách tới chiêm ngưỡng.

Theo Phạm Ngọc Triển

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.