Rút hàng chục tỷ đồng giải phóng mặt bằng chi tiêu cá nhân

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TP - Tối 8/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Hòa (sinh 1960, Phó chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy, Phú Thọ) với tội danh “Tham ô tài sản”.

Nguồn tin của Tiền Phong cho biết, ông Hòa đã chỉ đạo cán bộ dưới quyền thuộc Ban giải phóng mặt bằng và Phòng TN-MT huyện lập hồ sơ, chứng từ khống (để nhận tiền đền bù) trong dự án xây dựng tuyến giao thông Thanh Thủy - Hòa Bình, từ đó rút gần 43 tỷ đồng.

Phần lớn số tiền này đã được ông Hòa chi tiêu cho mục đích cá nhân. Được biết, doanh nghiệp xây lắp Tự Lập (Phú Thọ) là nhà thầu thi công tuyến đường này (trị giá khoảng 800 tỷ đồng) đã ứng số tiền 43 tỷ đồng kể trên để cùng chính quyền huyện Thanh Thủy đẩy nhanh thực hiện giải phóng mặt bằng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.