Có 9 kết quả :

Theo chân thợ gác kèo ong ở 'vùng đất cuối trời’

Theo chân thợ gác kèo ong ở 'vùng đất cuối trời’

TPO - Tổ chức kỷ lục Việt Nam vừa công nhận xác lập kỷ lục đối với tổ ong mật lớn nhất Việt Nam của nghề gác kèo ong ở Cà Mau. Nhân sự kiện này, phóng viên có dịp theo chân 'thợ săn' ong mật để tìm hiểu công việc gác kèo, cách lấy ong… cái nghề cha truyền con nối ở “vùng đất cuối trời”.
Một cánh rừng phòng hộ ở Cà Mau đã bị sạt lở sâu vào hàng chục mét. Ảnh: Ngọc Huyền

Sạt lở bờ biển, nguy cơ mất U Minh Hạ

TP - Chi cục Thủy lợi tỉnh Cà Mau cho biết, mùa sạt lở bờ biển đang uy hiếp nhiều cánh rừng phòng hộ. Đặc biệt, bờ biển phía Tây của tỉnh Cà Mau dài trên 91 km, trước đây hiền hòa bồi lắng thì mấy năm nay nổi lên sóng dữ bất thường, gây xói lở nghiêm trọng. 
Thu hoạch cánh đồng mẫu lúa hữu cơ tại U Minh hạ Ảnh N.T.H

Trang trại hữu cơ đánh thức U Minh hạ

TP - Ngày 3-2, Trang trại hữu cơ của Cty CP thương mại- sản xuất Viễn Phú ở xã Khánh An (U Minh, Cà Mau) được cấp Giấy chứng nhận nhãn hiệu gạo hữu cơ (Organic) của Hoa Kỳ. Cây trồng, vật nuôi sản xuất theo phương thức mới ở đây đang khơi gợi tiềm năng của vùng đất phèn U Minh.
Cà Mau: Giao đất rừng U Minh hạ trồng rừng

Cà Mau: Giao đất rừng U Minh hạ trồng rừng

TP - Ngày 9-8, ông Dương Tiến Dũng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo Cty lâm nghiệp U Minh hạ khẩn trương giao đất cho các nhà đầu tư trồng rừng, không để rừng nghèo kiệt, lãng phí tài nguyên đất.