Rực rỡ sắc màu các dân tộc vùng Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh

Rực rỡ sắc màu các dân tộc vùng Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh
TPO - Tối 30/10, UBND huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) khai mạc Tuần Văn hóa, thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc và lễ đón nhận thị trấn Tiên Yên là đô thị loại IV.

Với chủ đề “Tiên Yên - Nơi kết nối sắc màu các dân tộc vùng Đông Bắc” là sự kiện quan trọng chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, là chuỗi sự kiện thực hiện mục tiêu đón 3 triệu khách du lịch trong quý IV của tỉnh Quảng Ninh.

Rực rỡ sắc màu các dân tộc vùng Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh ảnh 1 Khai mạc tuần lễ văn hóa, thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy cho biết, Tiên Yên nằm ở vị trí trung tâm của vùng Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh, là đầu mối giao thông tỏa đi Lạng Sơn, Hạ Long, cửa khẩu Móng Cái, Bình Liêu, cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Địa phương với nhiều giá trị văn hóa độc đáo, tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng, có nhiều tiềm năng phát triển du lịch, đặc biệt là phát triển du lịch cộng đồng.

Rực rỡ sắc màu các dân tộc vùng Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh ảnh 2 Huyện Tiên Yên là đầu mối quan trọng kết nối các đô thị như Hạ Long, Cẩm Phả, Móng Cái.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá, đây là dịp hội tụ và lan tỏa những nét đẹp văn hóa các dân tộc vùng Đông Bắc, giới thiệu đánh thức tiềm năng để thu hút đầu tư phát triển du lịch. Đồng thời yêu cầu huyện Tiên Yên cần quan tâm rà soát hoàn thiện đồng bộ những tiêu chí còn thiếu, yếu để xây dựng tái lập thị xã trước năm 2027; bảo đảm giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội; chú trọng công tác xây dựng Đảng và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc vùng Đông Bắc của tỉnh Quảng Ninh.

Rực rỡ sắc màu các dân tộc vùng Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh ảnh 3 Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc đến từ các dân tộc vùng Đông Bắc

Ông Hà Hải Dương - Chủ tịch UBND huyện Tiên Yên cho biết thêm, lễ đón nhận quyết định công nhận thị trấn Tiên Yên mở rộng đạt đô thị loại IV là sự kiện quan trọng, khẳng định quá trình xây dựng và đi lên của vùng đất Tiên Yên - ngã ba vùng Đông Bắc. Đáp ứng nguyện vọng, lòng mong mỏi của người dân. Đây là động lực quan trọng để Tiên Yên tiếp tục phấn đấu hoàn thành mục tiêu cùng với lộ trình tỉnh Quảng Ninh phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Rực rỡ sắc màu các dân tộc vùng Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh ảnh 4 Tiên Yên đón nhận quyết định công nhận đạt đô thị loại IV
Rực rỡ sắc màu các dân tộc vùng Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh ảnh 5 Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng sự kiện

Trong thời gian tới huyện cần quan tâm đến một số tiêu chí như, lập quy hoạch để phát triển, kết cấu hạ tầng đồng bộ, bảo vệ môi trường, có định hướng kế hoạch cụ thể nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, coi đây là vấn đề then chốt quyết định thành công của huyện.

Tiên Yên là địa phương giàu tiềm năng dịch vụ du lịch nên cần đảm bảo quan tâm hơn nữa đến đồng bào dân tộc thiểu số… Chắc chắn thời gian tới huyện sẽ trở thành thị xã văn minh giàu đẹp trước năm 2027.

Rực rỡ sắc màu các dân tộc vùng Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh ảnh 6 Nhiều nghệ sỹ nổi tiếng cũng tham dự các tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc

Cũng trong khuôn khổ lễ khai mạc, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận sự số tiền hơn 7,639 tỷ đồng do cán bộ, nhân dân và đồng bào các dân tộc trong tỉnh ủng hộ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa lũ vừa qua.

Rực rỡ sắc màu các dân tộc vùng Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh ảnh 7 Hàng nghìn đại biểu, nhân dân đã có mặt tham dự buổi lễ

Tuần Văn hóa, thể thao sẽ diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn như: Hội thi các môn thể thao dân tộc và biểu diễn trò chơi dân gian; hội chợ giới thiệu, quảng bá các sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng vùng miền của các địa phương trong và ngoài tỉnh; chợ phiên Hà Lâu; hội thi Vua gà…

MỚI - NÓNG