Ronaldo thiết lập thêm kỳ tích đáng nể

Cristino Ronaldo trở thành "Vua ghi bàn" trong 12 tháng qua.
Cristino Ronaldo trở thành "Vua ghi bàn" trong 12 tháng qua.
TPO - Pha phá lưới tuyển Nga ở lượt trận thứ 2 bảng A Confederations Cup 2017 đêm qua, không chỉ giúp Bồ Đào Nha có chiến thắng 1-0, mà còn biến Ronaldo trở thành “Vua ghi bàn” trong 12 tháng qua.

Đêm qua, Bồ Đào Nha bước vào trận đấu thuộc lượt trận thứ 2 bảng A Confederations Cup 2017 với chủ nhà Nga. Do bị Mexico cầm hòa 2-2 trong trận mở màn nên nhà ĐKVĐ Euro cần một chiến thắng để duy trì cơ hội đi tiếp. Trước Nga có lợi thế sân nhà và khán giả nhà, nhưng Cristino Ronaldo và các đồng đội vẫn chơi rất tự tin, nắm giữ thế trận và có chiến thắng 1-0.

Người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu không ai khác chính là Ronaldo. Bàn thắng này không chỉ giúp Bồ Đào Nha sáng cửa giành 1 trong 2 vé bán kết, mà còn biết CR7 trở thành “Vua ghi bàn” trong 12 tháng qua. Cụ thể, Ronado đã có tổng cộng 58 bàn thắng, bao gồm 42 bàn cho Real Madrid và 16 bàn cho ĐTQG Bồ Đào Nha. CR7 đã vượt lên trên đại kình địch Lionel Messi, cầu thủ cũng đã có cho mình 57 bàn trong 12 tháng qua, bao gồm 54 bàn cho Barcelona và 3 bàn cho ĐTQG Argentina.

Xếp ở vị trí thứ 3 là Robert Lewandowski với 55 bàn (43 bàn cho Bayern Munich và 12 bàn cho ĐTQG Ba Lan). Tiền đạo Edinson Cavani xếp đồng hạng 3 với 55 bàn (49 bàn cho PSG và 6 bàn cho ĐTQG Uruguay).

Hiện tại, Ronaldo đã nâng số bàn thắng trong màu áo ĐTQG lên con số 74. Bàn thắng đầu tiên mà CR7 ghi được cho Bồ Đào Nha là ở Euro 2004 trên đất Hy Lạp. Cựu ngôi sao M.U chỉ ghi được 1 bàn thắng tại World Cup 2006 vào lưới Iran và 1 bàn duy nhất tại Euro 2008 trước CH Czech. Anh sau đó còn ghi bàn trong trận thắng 7-0 trước CHDCND Triều Tiên tại World Cup 2010, và 3 bàn tại Euro 2012.

Tới World Cup 2014, Ronaldo có thêm một bàn thắng nữa trong chiến thắng 2-1 trước Ghana. Ở Euro 2016, CR7 ghi 3 bàn góp công lớn giúp mang về chức vô địch cho Bồ Đào Nha. Đây cũng chính là điều kiện giúp Bồ Đào Nha góp mặt tại Confederations Cup năm nay.

Ngoài ra, với pha lập công giúp Bồ Đào Nha giành chiến thắng tối thiểu trước Nga, Cristiano Ronaldo cũng đã trở thành cầu thủ ghi bàn ở mọi giải đấu mà anh tham dự. Không những thế, tiền đạo 32 tuổi người Bồ Đào Nha còn là cầu thủ Real Madrid đầu tiên ghi bàn ở Confederations Cup sau Michael Laudrup (Đan Mạch, 1995).

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.