Ronaldo sẵn sàng tự 'hạ giá' để rời Madrid

Ronaldo sẽ rời Real ngay sau khi mùa giải năm nay kết thúc?
Ronaldo sẽ rời Real ngay sau khi mùa giải năm nay kết thúc?
TP - Real Madrid đang phải đối diện với một mùa giải trắng tay. Thành tích bết bát trên sân cỏ kéo theo những mâu thuẫn nảy sinh chốn hậu trường. Ngay sau thất bại trước Barca, Cristiano Ronaldo đã lên tiếng chỉ trích BLĐ Real Madrid, mà cụ thể là chủ tịch Florentino Perez vì những sai lầm trong chính sách chuyển nhượng. 

Ngôi sao người Bồ Đào Nha cho rằng việc bán đi những trụ cột như Pepe, Alvaro Morata, James Rodriguez đã khiến anh không được san sẻ gánh nặng ghi bàn khiến Real Madrid hụt hơi trong cuộc chiến đến ngôi vô địch La Liga.

Đáp lại lời chỉ trích của Ronaldo, Florentino Perez chỉ im lặng, nhưng theo tiết lộ của tạp chí Abola số ra ngày 30/12, mâu thuẫn đang ngày một leo thang khi hiện tại, cả 2 đều đang cố gắng tìm cách tránh mặt nhau. Về phần Perez, ông chủ đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang lên kế hoạch đưa rất nhiều ngôi sao về Bernabeu như Griezmann, Eden Hazard, Harry Kane trong kỳ chuyển nhượng mùa đông tới, còn về phía Ronaldo, cầu thủ 32 tuổi này cũng đang muốn rời Real Madrid càng sớm càng tốt.

Cũng theo tiết lộ từ Abola, Ronaldo sẵn sàng tự “hạ giá” để rời Madrid. Giao kèo của anh với Real vẫn còn đến tháng 5/2021 và chi phí phá vỡ hợp đồng lên đến 1 tỉ euro, tuy nhiên CR7 sẵn sàng ra đi nếu có đội bóng nào đáp ứng được số tiền mà Real yêu cầu, được cho là vào khoảng 100 triệu euro. Như vậy, khả năng Ronaldo trở lại đội bóng cũ Man United, hoặc gia nhập gã nhà giàu nước Pháp - Paris Saint Germain là viễn cảnh rất dễ xảy ra trong tương lai gần.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.