Ronaldo nổ tưng bừng khi Bồ Đào Nha vào chung kết

Ronaldo hài lòng khi Bồ Đào Nhà giành vé vào chung kết EURO 2016.
Ronaldo hài lòng khi Bồ Đào Nhà giành vé vào chung kết EURO 2016.
TPO - Tỏa sáng giúp Bồ Đào Nha đánh bại xứ Wales để giành vé vào chung kết EURO 2016, Ronaldo cho biết, anh hy vọng mình và các đồng đội sẽ mỉm cười sau trận chung kết ở sân Stade de France.

Trước xứ Wales, đẳng cấp ngôi sao của Ronaldo đã lên tiếng. Tiền đạo 31 tuổi này là người ghi bàn mở tỷ số trận đấu và kiến tạo để Luis Nani nâng tỷ số lên 2-0, qua đó giúp Bồ Đào Nha có lần thứ 2 trong lịch sử giành vé vào chơi chung kết EURO.

12 năm trước, CR7 từng phải bật khóc khi cùng đội nhà thua 0-1 trước Hy Lạp ở trận chung kết EURO 2004, thì lần này, anh không hề muốn điều đó lặp lại.

Chia sẻ sau khi giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận Bồ Đào Nha – xứ Wales, Ronaldo bày tỏ hy vọng sẽ được cùng các đồng đội nở cụ cười sau trận chung kết ở sân Stade de France. Ngoài ra, siêu sao thuộc biên chế Real Madrid cũng thừa nhận, Bồ Đào Nha của anh đã khởi đầu giải đấu không tốt, nhưng cho tới thời điểm này thì mọi thứ đã vào guồng.

“Đây là giấc mơ mà chúng tôi hướng tới kể từ khi tham dự giải. Chúng tôi biết đó là chặng đường dài và mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Bồ Đào Nha đã khởi đầu giải đấu khó khăn, nhưng giờ thì mọi thứ đã vào guồng. Như tôi đã nói: Sẽ là tốt hơn nếu bắt đầu kém mà kết thúc một cách tích cực. Chúng tôi xứng đáng vào chung kết khi tất cả đã làm việc nỗ lực, từ HLV, cho tới cầu thủ và cả những nhân viên y tế”, Ronaldo phát biểu biểu sau trận đấu.

“Tôi hy vọng rằng, sau trận đấu ở Stade de France vào Chủ Nhật tới, chúng tôi sẽ mỉm cười hoặc rơi những giọt nước mắt hạnh phúc vì chiến thắng. Tôi luôn có một mơ ước cháy bỏng là giành một danh hiệu cùng Bồ Đào Nha. Chúng tôi đã ở rất gần điều đó và tin mình sẽ chiến thắng”, CR7 nói thêm.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.