Ronaldo lại vượt Messi ở cuộc đua kỷ lục cá nhân

0:00 / 0:00
0:00
Ronaldo lại vượt Messi ở cuộc đua kỷ lục cá nhân
TPO - Chỉ 1 ngày sau khi bị Messi cân bằng kỷ lục về số đội bóng làm tung lưới tại Champions League, Ronaldo đã trả lễ với việc vượt lên thiết lập một cột mốc mới.

Cuộc đua cá nhân giữa Ronaldo và Messi vẫn chưa thôi gay cấn. Sau khi Ronaldo bỏ xa đối thủ ở số bàn thắng ghi được tại Champions League, rạng sáng nay sau chiến thắng trước Atalanta, CR7 cũng thiết lập nên một kỷ lục mới về số lượng đội bóng bị anh chọc thủng lưới ở Champions League.

Với cú đánh đầu dũng mãnh và chuẩn xác ở phút 81 để ấn định chiến thắng 3-2 cho MU, Ronaldo đã có lần đầu tiên làm tung lưới Atalanta trong sự nghiệp (tính ở đấu trường châu lục).

Ronaldo lại vượt Messi ở cuộc đua kỷ lục cá nhân ảnh 1

Ronaldo trong pha bật nhảy đánh đầu ở phút 81

Như vậy, đội bóng Ý này là đối thủ thứ 38 mà Ronaldo làm tung lưới tại mặt trận danh giá nhất châu Âu. Về số CLB ghi bàn, Ronaldo đã vượt lên hơn 1 đội so với Messi.

CR7 cũng là cầu thủ đã làm tung lưới nhiều đội bóng nhất ở Champions League. Anh tái lập thế dẫn trước Messi chỉ 1 ngày sau khi siêu sao Argentina ghi 2 bàn vào lưới RB Leipzig, cũng giúp đội nhà chật vật ngược dòng thắng lại 3-2 như MU đã làm trước Atalanta.

Với việc chuyển môi trường, hai siêu sao xuất sắc nhất thế giới đương đại càng có dịp làm phong phú thêm những cột mốc trong sự nghiệp. Tuần qua, Ronaldo và Messi đã thay phiên phá kỷ lục.

Messi là người đầu tiên ghi bàn vào lưới 35, rồi 36 đối thủ ở Champions League nhưng sau đó Ronaldo đáp lễ. Anh ghi bàn trước Villarreal và Atalanta để thiết lập kỷ lục sút tung lưới 38 đội.

Với 3 bàn sau 3 trận ở Champions League, Ronaldo giúp đội nhà nhọc nhằn tạm dẫn đầu với 6 điểm sau lượt đi. Nhưng chắc chắn với những gì các đồng đội của anh ở hàng thủ đã thể hiện, họ khó mà duy trì được vị trí này trong giai đoạn lượt về, khi phải đá 2 trận sân khách.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.