Ronaldo bất lực, Bồ Đào Nha thành cựu vương Nations League

Bồ Đào Nha đã trở thành cựu vương của UEFA Nations League
Bồ Đào Nha đã trở thành cựu vương của UEFA Nations League
TPO - Cristiano Ronaldo và các đồng đội đã bỏ lỡ nhiều cơ hội khiến Bồ Đào Nha nhận thất bại trước Pháp ngay tại sân nhà. Với thất bại này, đội bóng áo màu bã trầu đã trở thành cựu vương của UEFA Nations League.
Bảng A3 UEFA Nations League 2020-2021 đã chứng kiến cuộc đua rất căng thẳng giữa Bồ Đào Nha và Pháp. Trước khi bước vào màn đối đầu trực tiếp ở loạt trận thứ 5, cả 2 đội đều có 10 điểm. Điều đó cũng đồng nghĩa đội bóng giành chiến thắng sẽ giành ngôi đầu bảng, đồng thời sở hữu tấm vé dự vòng chung kết (VCK).

Với vị thế nhà ĐKVĐ của UEFA Nations League, Bồ Đào Nha đã tỏ rõ quyết tâm ở trận đấu được ví như 'chung kết' với Pháp. HLV Santos đã sử dụng cả 4 mũi công sáng giá là Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, Joao Felix và Bernardo Silva trong đội hình xuất phát. Trong khi đó, Pháp không thể sử dụng tiền đạo Kylian Mbappe vì chấn thương.

Trận đấu diễn ra khá cởi mở bởi cả Bồ Đào Nha và Pháp đều muốn giành 3 điểm. Cơ hội ngon ăn đầu tiên của trận đấu được Pháp tạo ra ở phút 12 khi Griezmann chọc khe tinh tế để Martial đối mặt thủ thành Patricio. Tuy nhiên, tiền đạo của Man Utd lại dứt điểm không thành công.

Không chỉ lợi hại trong tấn công, Pháp còn chơi phòng ngự rất chặt chẽ bên phần sân nhà. Vì vậy, Cris Ronaldo và các đồng đội buộc phải thực hiện nhiều cú dứt điểm từ xa nhưng phương án này không thể hiện được sự hiệu quả.

Hiệp 1 là hiệp đấu mà đội tuyển Pháp lấn lướt về số cơ hội ăn bàn. Ở phút 30, Bồ Đào Nha đã may mắn thoát thua khi xà ngang từ chối cú đánh đầu nối của Martial. Trước khi hiệp 1 kết thúc, tiền đạo của Man Utd còn bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn khác trong thế đối mặt thủ thành Patricio.
Ronaldo bất lực, Bồ Đào Nha thành cựu vương Nations League ảnh 1 Pháp đã đoạt vé dự VCK Nations League nhờ bàn thắng duy nhất của Kante
Bước sang hiệp đấu thứ 2, Bồ Đào Nha khởi đầu với tốc độ cao hơn. Nhưng trong bối cảnh đó, Pháp lại có bàn thắng vượt lên dẫn trước. Trước cú dứt điểm ở góc hẹp của Rabiot, thủ thành Patricio không thể bắt dính bóng. Ngay lập tức, N'golo Kante đã ập vào đá bồi mở tỉ số trận đấu.  Bàn thắng của Kante khiến trận đấu trở nên rất hấp dẫn. Bồ Đào Nha không còn cách nào khác là phải đẩy cao tốc độ tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Ở phút 60, đội chủ nhà đã tạo ra cơ hội khá rõ rệt nhưng cú đánh đầu của trung vệ Jose Fonte lại đưa bóng trúng cột dọc khung thành của Hugo Lloris. Cristiano Ronaldo đã thể hiện quyết tâm rất lớn nhưng trước hàng thủ thi đấu rất kỉ luật của đội tuyển Pháp, ngôi sao đang khoác áo Juventus không thể thoải mái tung ra các cú dứt điểm. Ở phút 75, Moutinho tung cú sút rất hiểm hóc nhưng thủ thành Lloris đã xuất sắc bay người cứu thua cho các vị khách. Áp lực rất lớn đã được Bồ Đào Nha tạo ra ở thời điểm cuối trận nhưng trong ngày thi đấu vô duyên của các tiền đạo, đội bóng của HLV Fernando Santos không thể ghi bàn và đành chấp nhận thất bại 0-1. Với chiến thắng này, Pháp đã nới rộng cách biệt với Bồ Đào Nha lên 4 điểm. Do UEFA ưu tiên thành tích đối đầu nên thầy trò Didier Deschamps đã chính thức đoạt vé dự VCK UEFA Nations League. Điều đó cũng đồng nghĩa Bồ Đào Nha đã trở thành cựu vương của giải đấu này.
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.